Thứ Sáu, 19/05/2017, 20:41 (GMT+7)
.

Phát động trồng cây kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác

Sáng ngày 19-5, tại Khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc (xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy), UBND tỉnh phát động trồng cây nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2017). Đến dự có ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền, học sinh cùng người dân địa phương. 
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng trong suốt 58 năm qua thật sự đã trở thành ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân ta trong việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ môi trường sinh thái. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, hưởng ứng tốt phong trào trồng cây gây rừng.
 
Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây sau buổi lễ
Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây sau buổi lễ.
 
Ngày nay, trái đất đang đứng trước những nguy cơ: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai lũ lụt, hạn hán thường xuyên…  thì công cuộc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những chính sách quan trọng hàng đầu được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. 
 
Trong thời gian tới, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương cần tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể và phát động mạnh mẽ trong nhân dân thực hiện phong trào “Tết trồng cây”; tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phòng cháy rừng trong mùa khô ở các huyện Tân Phước, Gò Công Đông, Tân Phú Đông; …
 
Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, đoàn viên thanh niên cùng người dân địa phương đã trồng 51 dầu và 14 cây sao trên tuyến đường dẫn vào Khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc.
ĐỖ PHI
.
.
.