Thứ Bảy, 13/05/2017, 06:42 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho ra quân lập lại trật tự đô thị

Ngày 12-5, Tổ công tác liên ngành TP. Mỹ Tho tiếp tục ra quân cưỡng chế, tháo dỡ các công trình, hạng mục lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 4). Trước đó, Tổ công tác liên ngành đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình, hạng mục vi phạm tại phường 1 và phường 7.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ các bục, bệ lấn chiếm hành lan ATGT trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 4, TP. Mỹ Tho).
Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ các bục, bệ lấn chiếm hành lang ATGT trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 4, TP. Mỹ Tho).

Trước khi tiến hành, UBND TP. Mỹ Tho đã có thông báo gửi đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố về kế hoạch “Cao điểm giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Mỹ Tho”.

Tháo dỡ một bảng hiệu vi phạm của người dân.
Tháo dỡ một bảng hiệu vi phạm của người dân.

Qua ghi nhận, bên cạnh các tổ chức, cá nhân chưa chấp hành việc tháo dỡ các hạng mục vi phạm hành lang ATGT thì có một số trường hợp người dân đã tự giác tháo dỡ trả lại lòng, lề đường thông thoáng cho người đi bộ. Nhiều người dân đã bày tỏ sự đồng tình về chủ trương lập lại trật tự đô thị

Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được.

Việc lập lại trật tự đô thị nhận được sự đồng tình của nhiều người dân.
Việc lập lại trật tự đô thị nhận được sự đồng tình của nhiều người dân.
Người dân tự giác tháo dỡ bảng hiệu vi phạm.
Người dân tự giác tháo dỡ bảng hiệu vi phạm.
Bảng hiệu của một cửa hàng sau khi tháo dỡ được trả lại cho chủ.
Bảng hiệu của một cửa hàng sau khi tháo dỡ được trả lại cho chủ.

 

Vỉa hè sau khi lực lượng chức năng tháo dỡ.
Vỉa hè sau khi lực lượng chức năng tháo dỡ.

MINH THÀNH

.
.
.