Thứ Tư, 07/06/2017, 15:01 (GMT+7)
.

Tích cực chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” năm 2017, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Cai Lậy và các Công đoàn cơ sở (CĐCS) nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động. Theo đó, các CĐCS đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” tặng quà cho người lao động; thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất, bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Nguồn Quỹ tương trợ của các CĐCS và Quỹ CEP đã trợ vốn cho 98 công đoàn viên với số tiền trên 1 tỷ đồng…

LĐLĐ huyện Cai Lậy bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho ông Trần Thanh Định, công đoàn viên CĐCS Trường THCS Thạnh Lộc.
LĐLĐ huyện Cai Lậy bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho ông Trần Thanh Định, công đoàn viên CĐCS Trường THCS Thạnh Lộc.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn phối hợp các ngành chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, chất lượng bữa ăn ca, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đảm bảo sức khỏe, quyền lợi người lao động.

Huyện Cai Lậy hiện có 3.405 công đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 107 CĐCS.

QUẾ NGÂN

.
.
.