Thứ Bảy, 03/06/2017, 21:57 (GMT+7)
.

Xuất hiện các điểm sạt lở dọc sông Trà Tân

Hiện nay, tuyến đê bao dọc sông Trà Tân (thuộc địa bàn ấp 2 và ấp 12, xã Long Trung, huyện Cai Lậy) xuất hiện nhiều điểm sạt lở đáng báo động.

Nghiêm trọng nhất tại khu vực ấp 12 (xã Long Trung), một đoạn đê dài trên 30 m đã sạt lở sâu vào sân nhà của một hộ gia đình, sụp một đoạn đường đan khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân qua khu vực này trở nên khó khăn. Dọc tuyến đê này cũng xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân gia cố tạm thời. 

Điểm sạt lở tại khu vực ấp 12, xã Long Trung, huyện Cai Lậy.
Điểm sạt lở tại khu vực ấp 12, xã Long Trung, huyện Cai Lậy.

Tuyến đê bao dọc sông Trà Tân thuộc địa bàn xã Long Trung có tổng chiều dài trên 12 km. Những năm qua, tuyến đê liên tục xuất hiện những điểm sạt lở ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân. Chủ động ứng phó trong mùa mưa bão, UBND xã Long Trung đã khảo sát các điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở dọc sông Trà Tân và có văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí để gia cố, đảm bảo an toàn cho người dân và diện tích vườn chuyên canh cây ăn trái.

TRƯỜNG GIANG - BẢO LAM

.
.
.