Thứ Tư, 02/08/2017, 22:02 (GMT+7)
.

Tặng 500 phần quà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin

Ngày 2-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Tiền Giang tổ chức thăm hỏi, tặng 360 phần quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật nặng tại huyện Cái Bè, Cai Lậy và TX. Cai Lậy. 

 

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự giáo hội phật giáo Tiền Giang tặng quà cho các nạn nhân
Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tiền Giang tặng quà cho các nạn nhân.
Tại những nơi đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống gia đình, động viên các nạn nhân vượt qua mặc cảm, sống hòa nhập với cộng đồng. Dịp này đoàn đã tặng cho mỗi nạn nhân phần quà trị giá 500 ngàn đồng. 
Đoàn chụp hình lưu niệm tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy
Đoàn chụp hình lưu niệm tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy.
Từ ngày 2 đến 4-8, đoàn sẽ tiến hành thăm và tặng 140 phần quà còn lại cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam tại 2  huyện Tân Phước và Châu Thành. Tổng kinh phí cho đợt trao quà lần này là 250 triệu đồng. 
 
ĐỖ PHI
.
.
.