Thứ Sáu, 27/10/2017, 21:02 (GMT+7)
.

Khả năng vẫn còn những trận mưa to

Đó là nhận định của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang Võ Văn Thông.

Trong thời gian qua (đầu tháng 10 đến nay), khu vực Tiền Giang chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 12 - 15 độ vĩ Bắc và có lúc dải hội tụ này nối với các xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông nên có những trận mưa rất lớn và kéo dài, thậm chí có những ngày mưa lớn diện rộng (nhiều trận mưa từ 50 - 100 mm). Những trận mưa này tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Từ ngày 12-10 tới nay, do dải hội tụ nhiệt đới bị nén bởi áp cao lục địa có trục vắt ngang qua Nam bộ làm cho thời tiết Nam bộ nói chung và Tiền Giang nói riêng có mưa trên diện rộng, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Người trồng hoa bị thiệt hại nặng sau những trận mưa to và kéo dài.
Người trồng hoa bị thiệt hại nặng sau những trận mưa to và kéo dài.

Trong thời gian tới (từ nay đến hết tháng 10), khu vực Tiền Giang có thể sẽ giảm mưa hơn một chút so với tuần vừa rồi, song khả năng vẫn còn những trận mưa to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo (rãnh áp thấp này hiện tại đang có trục vắt qua Nam bộ) và mưa vẫn sẽ tập trung vào chiều tối và đêm.

    SĨ NGUYÊN

.
.
.