Thứ Năm, 09/11/2017, 10:36 (GMT+7)
.

Cử tri xã An Thái Trung bức xúc vấn nạn bạo lực học đường

Sáng ngày 9-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu  cử số 1 gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Út, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cái Bè; Lê Minh Phượng, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Cái Bè và Tổ đại biểu HĐND huyện Cái Bè đã có buổi tiếp xúc cử tri tại ấp 1, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè. 
 
Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Cái Bè tiếp xúc cử tri tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè
Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Cái Bè tiếp xúc cử tri tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã An Thái Trung được đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, huyện. Theo đó, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh sẽ tổ chức vào đầu tháng 12-2017. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2017; xem xét, đánh giá các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giải quyết khiếu nại, kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng…. 
 

 

Cử tri phát biểu ý kiến.
Cử tri phát biểu ý kiến.

Cử tri xã An Thái Trung bày tỏ nhiều vấn đề như: Khâu phân phối đầu ra của các sản phẩm nông nghiệp của nông dân gặp nhiều khó khăn; hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện Cái Bè xuống cấp; ô nhiễm môi trường; việc cấp đổi giấy quyền sử dụng đất còn nhiều rườm rà, bạo lực học đường hiện nay gây bức xúc trong giáo dục... 

Thắc mắc của cử tri đã được lãnh đạo địa phương trả lời theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề người dân bức xúc, Đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã ghi nhận các ý kiến của cử tri để báo cáo trong kỳ họp sắp tới. 
 
ĐỖ PHI
.
.
.