Thứ Ba, 19/12/2017, 10:43 (GMT+7)
.

Khai trương website quản lý thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ

Sáng 18/12, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Đề án 1237) năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và khai trương website quản lý thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ chủ trì Hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 với các đại biểu bấm nút khai trương website quản lý thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 với các đại biểu bấm nút khai trương website quản lý thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tham dự hội nghị có ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cùng đại diện các bộ, ban, đơn vị Trung ương.

Thông tin về kết quả thực hiện Đề án 1237, Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết: Năm 2017, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ, triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ được triển khai tích cực.

Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 500.000 hồ sơ liệt sỹ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 2.368 hài cốt liệt sỹ; trong đó ở trong nước 1.156 hài cốt; ở Lào 338 hài cốt, ở Campuchia 874 hài cốt; đạt gần 95% kế hoạch đề ra.

Các đơn vị, địa phương đã quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện đúng quy định của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; đồng thời tổ chức các hoạt động đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ chu đáo, trang nghiêm. Việc hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục được mở rộng. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã làm việc với Trung tâm tìm kiếm quân nhân mất tích, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức chương trình “Cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam” (VVA) về việc tiếp nhận thông tin, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh, hỗ trợ nhận dạng hài cốt liệt sỹ…

Năm 2018, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tìm kiếm, quy tập khoảng 2.000 hài cốt liệt sỹ, trong đó ở trong nước khoảng 1.200 hài cốt, ở nước ngoài khoảng 800 hài cốt; triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên phạm vi toàn quốc; phấn đấu đạt 50% địa bàn cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các đơn vị tiếp tục biểu dương các cá nhân, đơn vị đã có nhiều đóng góp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tập trung thống nhất các giải pháp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập theo kế hoạch đề ra trong năm 2018. Đặc biệt, các đơn vị công tác cần tận dụng tất cả các kênh, các phương pháp để thu thập thông tin, thực hiện cơ chế lấy tin từ tất cả các nguồn; cải thiện cơ chế đồng bộ thông tin đã thu thập được, tìm ra vị trí của hài cốt liệt sỹ một cách chính xác nhất. Các tỉnh, thành phố cần có hướng chỉ đạo sở, ngành và cơ quan liên quan tại địa phương quan tâm đúng mức tới công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã khai trương website quản lý thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại địa chỉ http://thongtinlietsi.gov.vn. Website bao gồm phần cung cấp cho các cơ quan các chức năng công tác nghiệp vụ, dựa trên cơ sở dữ liệu tích hợp được sử dụng trong mạng dùng riêng của cơ quan Nhà nước nhằm tìm kiếm, tra cứu thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tiếp nhận, xử lý các yêu cầu lấy thông tin liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ; trao đổi thông tin liệt sỹ giữa Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng và Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Phần cung cấp cho nhân dân cho phép thân nhân liệt sỹ gửi yêu cầu lấy thông tin về liệt sỹ và cho phép người dân cung cấp các thông tin về liệt sỹ cho cơ quan chức năng.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/khai-truong-website-quan-ly-thong-tin-liet-sy-mo-liet-sy/480227.vnp)

.
.
.