Thứ Hai, 25/12/2017, 10:04 (GMT+7)
.
Ứng phó với bão Tembin:

Tiền Giang khẩn trương di dân khỏi vùng nguy hiểm

Các huyện phía Đông của tỉnh, tập trung ở Gò Công Đông, Tân Phú Đông, Gò Công Tây đang tập trung gấp rút các công việc cần thiết, đặc biệt thực hiện di dời dân đến nơi an toàn. Phóng viên Báo Ấp Bắc đang có mặt thực tế và ghi nhận bước đầu trong công tác chuẩn bị ứng phó với bão Tembin.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão tại huyện Tân Phú Đông vào sáng 25-12.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra công tác phòng chống bão tại huyện Tân Phú Đông vào sáng 25-12. Ảnh Minh Thành.

HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG: Di dời hơn 20.000 người

Từ sáng sớm, địa bàn huyện Gò Công Đông đã xuất hiện mưa và có những nơi mưa khá to. Thông tin về cơn bão cũng được phát xuyên suốt trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Đài Phát thanh các xã, từ loa cầm tay của các Trưởng ấp về việc yêu cầu người dân phải di chuyển nhanh ra vùng nguy hiểm…

Tập trung di tản dân. Ảnh Nguyễn Sự.
Tập trung đưa dân đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Sự.

Dọc các tuyến đường, xe của lực lượng Quân sự, Công an chạy tấp nập; Bộ đội, Công an tỉnh, huyện, xã có mặt ở hầu hết các điểm “nóng” trên địa bàn để hỗ trợ cho việc di dân, chằng chéo nhà cửa, neo đậu tàu thuyền và giữ nhà cho các hộ dân đi tránh, trú bão.

Ảnh Nguyễn Sự.
Trên đường tránh, trú bão. Ảnh Nguyễn Sự.

Trên đường, dòng người trên xe máy từ vùng ven đê, vùng nguy hiểm “đổ” về các thị trấn, thị xã rất đông. Gia đình nào khó khăn thì di chuyển bằng xe máy, gia đình nào khá thì thuê taxi hoặc thuê xe ô tô để di chuyển lên TP. Mỹ Tho hoặc TP. Hồ Chí Minh.

Phát loa thông tin về cơn bão. Ảnh Nguyễn Sự.
Phát loa thông tin về cơn bão. Ảnh Nguyễn Sự.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thu, ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông) có gần 10 nhân khẩu. Từ tối qua, bà đã cho vào bao ni lon tất cả vật dụng cần thiết để chuẩn bị đi tránh, trú bão vào sáng sớm. Gần đó, bà cụ Nguyễn Thị Mai, 101 tuổi cũng được gia đình đưa lên xe máy đi tránh, trú bão…

di chuyển bằng xe gắn máy. Ảnh Nguyễn Sự.
Di chuyển bằng xe gắn máy. Ảnh Nguyễn Sự.

Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông cho biết, số lượng người đi tránh, trú bão trên địa bàn huyện là trên 20.079 người, ở 8 xã ven biển: Tăng Hòa, Tân Thành, Phước Trung, Tân Điền, Kiểng Phước, Gia Thuận, thị trấn Vàm Láng, Tân Phước. Người dân di chuyển về 40 điểm ở các nhà văn hóa, UBND các xã, các trường học trên địa bàn huyện… Việc di dân bước 1 dự kiến kết thúc từ 12 giờ trưa 25-12.

Đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh Nguyễn Sự.
Đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh Nguyễn Sự.

Ngoài ra, huyện Gò Công Đông cũng hoàn tất việc kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, với 834/834 tàu. Bên cạnh đó, người dân tự chằng chéo nhà cửa của mình trên 1.000 cái. Huyện cũng huy động trên 1.300 thanh niên xung kích để tham gia hộ đê…

An toàn cho tàu thuyền. Ảnh Nguyễn Sự.
An toàn cho tàu thuyền. Ảnh Nguyễn Sự.

Tại huyện Tân Phú Đông: Các ngành, địa phương cũng đã tập trung thực hiện công tác di dời dân theo kế hoạch bước 1, với khoảng 18.000 dân. Bên cạnh đó, tỉnh và địa phương cũng đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng nhằm đảm bảo thông tin liên lạc một cách thông suốt khi có bão xảy ra.

Thự hiện công tác di dời dân tại huyện Tân Phú Đông. Ảnh Minh Thành.
Thực hiện công tác di dời dân tại huyện Tân Phú Đông. Ảnh Minh Thành.

 

Đảm bảo công tác thông tin liên lạc tại huyện Tân Phú Đông. Ảnh Minh Thành.
Đảm bảo công tác thông tin liên lạc tại huyện Tân Phú Đông. Ảnh Minh Thành.

Tại huyện Gò Công Tây cũng đã triển khai kế hoạch di dời dân ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, một số hộ dân của huyện Tân Phú Đông cũng đã di chuyển sang huyện Gò Công Tây, tập trung ở Trường Tiểu học Vĩnh Hựu, chùa Bửu Huệ…

Phóng viên Báo Ấp Bắc sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến cơn bão Tembin và công tác phòng chống của các địa phương…

NHÓM PVKT

.
.
.