Thứ Tư, 31/01/2018, 06:49 (GMT+7)
.

50 tăng, ni được tấn phong giáo phẩm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vừa tổ chức đại lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho tăng, ni trong tỉnh.
 
Có 50 tăng, ni được nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đợt này. Trong đó có 10 thượng tọa được tấn phong hòa thượng, 17 đại đức được tấn phong thượng tọa, 4 ni sư được tấn phong ni trưởng và 19 sư cô được tấn phong ni sư. Đây là những tăng, ni có phẩm chất đạo đức tốt và có nhiều đóng góp cho công tác phật sự tỉnh nhà trong thời gian qua.
 
Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao giáo chỉ tấn phong cho các thượng tọa
Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao giáo chỉ tấn phong cho các thượng tọa.
Được biết, toàn tỉnh hiện có 416 ngôi tự viện thuộc các hệ phái Phật giáo với gần 1.300 tăng, ni đang tu tập.
 
Với phương châm “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”, Phật giáo là tôn giáo có nhiều đóng góp vì mục tiêu “tốt đời đẹp đạo” tại Tiền Giang.
 
Trong năm 2017, đồng bào Phật giáo trong tỉnh đã vận động trên 53 tỷ đồng thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng quê hương và chăm lo an sinh xã hội.
 
Bà Bùi Thị Mai, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh trao hoa chúc mừng các ni trưởng vừa được tấn phong
Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bùi Thị Mai trao hoa chúc mừng các ni trưởng vừa được tấn phong.
THỦY HÀ
.
.
.