Thứ Năm, 04/01/2018, 10:59 (GMT+7)
.
TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG:

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con thứ 3

Mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự nhiệt tình, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ); đồng thời làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và được sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, nên Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Gò Công Đông (gọi tắt là Trung tâm) đã được lãnh đạo tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

Tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ cho bà con ngư dân.
Tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ cho bà con ngư dân.

Theo đó, Trung tâm đã làm tốt công tác truyền thông rộng khắp, với 269 đợt truyền thông trực tiếp và truyền thông đại chúng, tác động tích cực đến  13.955 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai, đạt 177,59% kế hoạch năm (trong đó có 76,4% cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại), đã kéo giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 còn 4,28%, tỷ suất sinh thô đạt 12,9%, tỷ suất tử thô giảm còn 4,28%...

Phó Giám đốc Trung tâm Lê Hồng Châu chia sẻ: “Kinh nghiệm nhiều năm qua của huyện Gò Công Đông cho thấy, việc gắn trách nhiệm của bí thư chi bộ, trưởng ấp về thực hiện các chỉ tiêu DS-KHHGĐ thông qua việc xây dựng quy ước đã có tác dụng to lớn, do có sự phối hợp nhịp nhàng với nhau trong thực hiện công tác DS-KHHGĐ...”.

Một thuận lợi không kém phần quan trọng là Trung tâm có đội ngũ cán bộ chuyên trách và lực lượng cộng tác viên công tác lâu năm, dày dặn kinh nghiệm, 11/13 xã, thị trấn có cán bộ đủ chuẩn theo Thông tư 05 của Bộ Y tế, am hiểu tâm lý người dân..., từ đó có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp từng đối tượng.

Giám đốc Trung tâm Nguyễn Công Quang cho biết thêm, mặc dù tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai của người dân luôn đạt chỉ tiêu (76,37%), nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sinh thêm con, nhất là đối với những cặp vợ chồng đã sinh con 1 bề hoặc đã sinh 1 con gái nhưng chưa có con trai. Đây thực sự là thách thức của những người làm công tác DS-KHHGĐ, bởi phần đông những trường hợp sinh thêm con thường là những gia đình có điều kiện, có trình độ học vấn và văn hóa.

Xác định tình trạng sinh con thứ 3 là khó khăn lớn, thời gian qua, Trung tâm tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức về việc không nên sinh con thứ 3, hậu quả của việc lựa chọn giới tính khi sinh và sinh đông con sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống…

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của Trung tâm cũng gặp không ít khó khăn như: Do việc di dân thường biến động, nhất là ở các xã vùng ven biển,  nên việc thu thập thông tin và quản lý đối tượng diện sinh đẻ khó đảm bảo tính chính xác; việc tiếp thị thuốc tránh thai và bao cao su thuộc Đề án 818 không đạt được chỉ tiêu đề ra...

Theo Ban Giám đốc Trung tâm, trong năm 2018 huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phấn đấu hạn chế thấp nhất tình trạng sinh con thứ ba trở lên...

ĐỖ PHI CÔNG

.
.
.