Thứ Ba, 13/02/2018, 06:29 (GMT+7)
.

Tăng cường điều tiết giao thông, hạn chế kẹt xe trong dịp tết

Sáng ngày 12-2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cùng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đi kiểm tra các nút giao thông quan trọng thường xuyên bị ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh và kiểm tra tiến độ hoàn thành một số công trình giao thông thuộc nội ô TP. Mỹ Tho.
 
Theo đó, Đoàn đến kiểm tra tại các nút giao thông quan trọng thường xuyên bị ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh: Trạm thu phí đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, ngã tư Đồng Tâm và Trạm thu phí cầu Rạch Miễu.
 
Tại các nơi đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường điều tiết giao thông trong những ngày Tết Nguyên đán.
 
Đối với Trạm thu phí đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, nếu kẹt xe kéo dài trên 700 m tính từ trạm thu phí trở ra cần tiến hành xả trạm.
 
Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang cần phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre trong việc điều tiết lượng xe qua lại trên cầu Rạch Miễu... 
 
Tiếp đến, đoàn đã đến kiểm tra các tuyến đường thuộc nội ô TP. Mỹ Tho gồm: Trần Ngọc Giải, Hoàng Việt và Lê Văn Phẩm.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà thầu và đơn vị thi công đã sớm hoàn thành các tuyến đường trên, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
 
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng yêu cầu UBND TP. Mỹ Tho đôn đốc các nhà thầu thi công phần vỉa hè còn dang dở tại một số tuyến đường và yêu cầu Thường trực UBND TP. Mỹ Tho xin lỗi người dân vì tiến độ thi công chậm trễ. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đánh giá cao đơn vị thi công tuyến đường Lê Văn Phẩm (đoạn từ chợ đêm đến đường Lý Thường Kiệt)
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phấn khởi khi tuyến đường Lê Văn Phẩm (đoạn từ chợ đêm đến đường Lý Thường Kiệt) hoàn thành trước Tết Nguyên đán. 
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cũng yêu cầu đơn vị thi công cần sớm hoàn thiện phần vỉa hè tại đầu đường Lê Văn Phẩm giao với đường Lý Thường Kiệt
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cũng yêu cầu đơn vị thi công cần sớm hoàn thiện phần vỉa hè tại đầu đường Lê Văn Phẩm giao với đường Lý Thường Kiệt. 
tt
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tại đường Hoàng Việt
 
CÔNG NGUYÊN 
 
 
.
.
.