Thứ Bảy, 12/05/2018, 22:41 (GMT+7)
.

Nơi gắn kết những tấm lòng nhân ái

Để thực hiện mục tiêu an sinh xã hội do Nhà nước đề ra, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân mà làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Trong những năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi (BTBNN,NKT&TMC) tỉnh Tiền Giang luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong công việc tổ chức, nhân rộng các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo.

Chủ tịch Hội BTBNN,NKT&TMC tỉnh Phan Văn Hà, trao quà  cho bệnh nhân nghèo ở huyện Tân Phú Đông
Chủ tịch Hội BTBNN,NKT&TMC tỉnh Phan Văn Hà, trao quà cho bệnh nhân nghèo ở huyện Tân Phú Đông

Cụ thể, trong năm qua, Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt dộng bảo trợ cho trên 1 triệu bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi thông qua việc thực hiện các chương trình: hỗ trợ mỗ tim, trao xe lăn cho người khuyết tật, khám chữa bệnh tại cộng đồng, đem ánh sáng cho người mù, bữa cơm tử thiện, tư vấn pháp lý; đặc biệt là phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tốt Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” và Chương trình “Nâng bước đến trường”  nhằm hỗ trợ trực  tiếp cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi chẳng may sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. 

Có thể kể những hoạt động nổi bật của Hội trong năm qua như: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phẫu thuật tim cho 13 bệnh nhân; trao 171 xe lăn, 6 xe lắc cho người khuyết tật; mổ mắt đem ánh sáng cho 411 người mù nghèo do đục thủy tinh thể và khám sàng lọc, phát thuốc miễn phí cho 1.137 bệnh nhân; khám bệnh tại cộng đồng, châm cứu, cấp thuốc miễn phí cho 6.160 người, bữa cơm từ thiện (1.044.647 suất ăn miễn phí), tặng 670 suất học bổng trợ giúp học sinh nghèo, khuyết tật và mồ côi và tư vấn, trợ giúp pháp lý…

Không chỉ vậy, ngoài việc tham gia trực tiếp các chương trình, Hội BTBNN,NKT&TMC tỉnh còn tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho người nghèo, người khuyết tật ở các cộng đồng và tại các bệnh viện,  xây 154 căn nhà tình thương, vận dộng xây dựng 21 cầu nông thôn ở huyện Cái Bè và Cai Lậy, hỗ trợ sửa chữa hệ thống lọc nước sạch tại bệnh viện tâm thần. Hơn nữa, thấu hiểu được những khó khăn và mong mỏi  của các gia đình ở vùng sâu, vùng xa Hội còn thường xuyên cấp dưỡng cho các em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ và các em bị bệnh lạ ở huyện Gò Công Đông, hỗ trợ cải thiện đời sống cho 200 người ở các huyện…với tổng kinh phí cho các hoạt động trên  là 32.050.574.000 đồng.

Để có được những con số thống kê ấn tượng trên, đòi hỏi các chi hội và hội viên phải rất nỗ lực trong việc triển khai và nhân rộng các hoạt động. Từ thực tế đó, Hội đã tích cực vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước  để có nguồn lực trợ giúp, đặc biệt Hội luôn chú ý tạo dựng lòng tin đối với các nhà hảo tâm bằng sự minh bạch, hiệu quả sử dụng nhờ vậy uy tín của Hội ngày càng được nâng cao.

Theo ông Phan Văn Hà, Chủ tịch Hội BTBNN,NKT&TMC, mục tiêu chủ yếu của Hội là phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn để huy động cao nhất nguồn lực xã hội nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ em mồ côi thông qua các chương trình, các hoạt động do Trung ương Hội và UBND tỉnh chỉ đạo. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động mang tính cơ bản và bền vững như: tham gia tư vấn, giám sát việc xây dựng và thực hiện các chính sách có liên quan đến nhóm đối tượng, hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ kinh tế, hỗ trợ chăm sóc về y tế, giáo dục, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ em mồ côi, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

                                                                         THANH LUYẾN

.
.
.