Thứ Sáu, 11/05/2018, 19:33 (GMT+7)
.

Tuyên truyền văn hóa giao thông gắn với an toàn trên sông nước

Sáng 11-5, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động năm 2017.

hy
Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu chỉ đạo.

Năm 2017, công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” được đẩy mạnh với nhiều hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với tình hình thực tế.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy đơn phương và phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Qua đó đã phát hiện 24.259 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy nội địa, số tiền thu phạt hơn 6,57 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khảo sát khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

Nhiều mô hình tiêu biểu đã góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa tội phạm. Năm 2017, tai nạn giao thông đường thủy vẫn tăng so với năm 2016 (9/6 vụ)…

Năm 2018, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động “Vì trẻ em trên sông nước” để phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ giai đoạn 2016 - 2020 nhằm thực hiện tốt chủ đề an toàn giao thông năm 2018 “An toàn giao thông cho trẻ em”.

VĂN THẢO

.
.
.