Thứ Ba, 03/07/2018, 21:24 (GMT+7)
.
FIFA World Cup 2018:

Mỹ Tho - "ăn, ngủ cùng bóng đá"

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi kỳ World Cup đến, người hâm mộ lại “ăn, ngủ cùng bóng đá”. Mặc dù nhịp lăn của trái bóng tròn World Cup đang diễn ra ở đất nước Nga xa xôi, thế nhưng TP. Mỹ Tho vẫn sôi động, hòa chung không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dạo quanh TP. Mỹ Tho vào lúc 22 giờ, nhiều gia đình vẫn mở tivi, các quán cà phê vẫn sáng đèn để phục vụ người hâm mộ môn thể thao vua.

Vì 4 năm mới diễn ra 1 lần, nên dù thời gian bận rộn, người hâm mộ bóng đá vẫn “tranh thủ” thức khuya để thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới. Chị Nguyễn Thị Hạnh, bán giày dép ở TP. Mỹ Tho cho biết: “Tuy là phụ nữ nhưng từ nhỏ tôi đã có niềm đam mê bóng đá. Cứ mỗi kỳ World Cup tới là tôi lại cảm thấy nôn nao. Dù công việc buôn bán khá bận rộn nhưng tôi vẫn tranh thủ xem tất cả các trận đấu vào lúc 21 giờ”.

Còn anh Nguyễn Văn Quang, phường 4, TP. Mỹ Tho, là một "tín đồ" của môn thể thao vua, từ khi World Cup khai mạc đến giờ, mỗi đêm anh đều xem cả 2 trận vào lúc 21 giờ và 1 giờ hôm sau. Anh cho biết: “World Cup 4 năm mới diễn ra 1 lần nên tôi cố gắng sắp xếp thời gian để xem bóng đá nhưng không làm ảnh hưởng đến công việc”.

Người dân ở TP. Mỹ Tho rất hâm mộ bóng đá, vì vậy mùa World Cup cũng là dịp để những quán cà phê “ăn nên làm ra”. Chị Nguyễn Thi Hương, chủ quán cà phê trên đường Lê Thị Hồng Gấm, TP. Mỹ Tho cho biết: “Ngày thường quán đóng cửa lúc 21 giờ 30 phút, nhưng đến World Cup quán đóng cửa muộn hơn để phục vụ khách hàng hâm mộ bóng đá. Số lượng khách mỗi đêm có các trận bóng World Cup tăng 4 - 5 lần so với ngày thường”.

Ngoài ra, World Cup còn là dịp để những nhóm bạn tụ họp, quây quần bên nhau cùng thưởng thức không khí của ngày hội bóng đá 4 năm mới diễn ra 1 lần.

Dưới đây là một số hình ảnh Ấp Bắc Online ghi nhận ở TP. Mỹ Tho giữa mùa World Cup 2018.

Các quán cà phê thu hút nhiều khách hàng vào dịp World Cup
Các quán cà phê thu hút khách vào dịp World Cup.
Không chỉ nam giới mà phụ nữ cũng rất
Không chỉ nam giới, nhiều phụ nữ cũng rất "cuồng" bóng đá.
Chị Hạnh bán giày ở TP. Mỹ Tho mở cửa hàng đến tận 23h để vừa xem World Cup vưa bán hàng
Chị Hạnh bán giày ở TP. Mỹ Tho mở cửa hàng đến tận 22 giờ để vừa xem bóng đá vừa bán hàng.
Tiệm hớt tóc hiếm hoi còn mở cửa lúc khuya
Tiệm hớt tóc hiếm hoi còn "mở cửa" rất khuya.
Đây là dịp để bạn bè sum tụ, quây quần bên trái bóng tròn
Đây là dịp để bạn bè tụ họp và cùng vui với trái bóng tròn.
World Cup giúp những người bạn trở nên gần nhau hơn
World Cup giúp những người bạn có điều kiện gần nhau hơn.
Tiệm sửa xe của anh Lê Hoàng Thái cũng mở cửa rất khuya
Tiệm sửa xe của anh Lê Hoàng Thái trên đường Lê Thị Hồng Gấm - P4 cũng "mở cửa" rất khuya.
Không đến nơi đông người vẫn có thể thưởng thức không khí sôi động World Cup theo cách riêng
Không đến nơi đông người, anh Thái thưởng thức không khí sôi động World Cup theo cách riêng.
Rạng sáng ngày hôm sau, các quán cà phê vẫn còn đông khách
Đã qua ngày mới, nhưng các quán cà phê vẫn còn đông khách.

 QUỐC TUẤN

.
.
Liên kết hữu ích
.