Thứ Bảy, 07/07/2018, 16:35 (GMT+7)
.
Tỉnh đoàn Tiền Giang:

Ra quân trục vớt lục bình trên kinh Tham Thu

Trong 2 ngày 7 và 8-7, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức ra quân thực hiện công trình trục vớt lục bình trên tuyến kinh Tham Thu đoạn từ cầu Bình Phục Nhứt (huyện Chợ Gạo) đến cống Đồng Sơn (huyện Gò Công Tây) với chiều dài 7km.

Đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, kiểm tra công trình trục vớt lục bình trên tuyến kênh Tham Thu.
Đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, kiểm tra công trình trục vớt lục bình trên tuyến kinh Tham Thu.

Công trình có sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) đến từ các khối trực thuộc Tỉnh đoàn, các lực lượng thanh niên Tình nguyện hè và ĐV-TN ở địa phương.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ngô Huỳnh Quang Thái, bên cạnh việc ra quân trục vớt lục bình trên tuyến kinh Tham Thu, Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các huyện, thị, thành cử lực lượng tham gia trục vớt lục bình ở các tuyến kinh cấp huyện và cấp xã. Sau đợt ra quân này, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục ra quân trục vớt lục bình vào ngày 15 và 22-7.

ĐV-TN tham gia trục vớt lục bình trên kênh Tham Thu.
ĐV-TN tham gia trục vớt lục bình trên kinh Tham Thu.

Công trình này nằm trong đợt cao điểm ra quân trục vớt lục bình toàn tỉnh do UBND tỉnh phát động. Đợt cao điểm này được tổ chức thực hiện đồng loạt trên toàn tỉnh trong tháng 7 và tháng 8 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng 1.275 km sông, kinh, rạch đang bị lục bình che phủ hiện nay.


PHAN THẮNG

.
.
.