Thứ Bảy, 01/09/2018, 05:42 (GMT+7)
.

Hơn 10 triệu mét vuông lục bình được trục vớt

(ABO) Sáng 31-8, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác ra quân thực hiện trục vớt lục bình ở các tuyến sông, kinh, rạch trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng chủ trì hội nghị.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Theo báo cáo kết quả thực hiện của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang, UBND các huyện, thị, thành và kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đến ngày 28-8-2018, toàn tỉnh đã ra quân thực hiện trục vớt, trục đẩy lục bình ở các tuyến sông, kinh, rạch được gần 1.412 km; lực lượng huy động thực hiện (kể cả thuê mướn) 61.465 lượt người; với trên 10 triệu m2 lục bình, đạt 88% kế hoạch.
 
Toàn tỉnh đã ra quân thực hiện trục vớt, trục đẩy lục bình ở các tuyến sông, kênh, rạch được hơn 1.411 km.
Toàn tỉnh đã ra quân thực hiện trục vớt, trục đẩy lục bình ở các tuyến sông, kinh, rạch được hơn 1.411 km.
UBND tỉnh đưa ra phương án quản lý, duy trì thông thoáng lòng sông, kinh, rạch trên địa bàn tỉnh. Trường hợp đơn vị, địa phương nào chậm thực hiện để lục bình tái diễn trở lại, cũng như để các tổ chức, cá nhân xả chất thải vào lòng sông, kinh, rạch gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cản trở dòng chảy, vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thì Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng kết luận hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kết luận hội nghị.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng biểu dương Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân và người dân nhiệt tình tham gia, hưởng ứng công tác trục vớt lục bình; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới Sở NN&PTNT theo dõi, kiểm tra định kỳ việc thực hiện trục vớt lục bình các tuyến sông, kinh, rạch trên địa bàn tỉnh…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào ra quân thực hiện trục vớt lục bình ở các tuyến sông, kinh, rạch trên địa bàn tỉnh (đợt 3).
VĂN THẢO
.
.
.