Thứ Hai, 05/11/2018, 19:23 (GMT+7)
.

Cẩm Sơn hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Sơn (huyện Cai Lậy) tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện mục tiêu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu.

Nông dân xã Cẩm Sơn thu hoạch sầu riêng.
Nông dân xã Cẩm Sơn thu hoạch sầu riêng.

Cẩm Sơn là xã giàu truyền thống cách mạng của huyện Cai Lậy với Chiến thắng Ba Rài ngày 15-9-1967, đánh bại chiến thuật “Hạm đội nhỏ trên sông” của quân viễn chinh Mỹ thực hiện thí điểm ở chiến trường miền Nam. 

Trong xây dựng và phát triển quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo nên những thay đổi tích cực về diện mạo nông thôn.

Được chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, xã dồn sức thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định 691 ngày 5-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo, Giáo dục - Y tế - Văn hóa, Môi trường, An ninh trật tự - Hành chính công.

Về xã Cẩm Sơn hôm nay, chúng tôi dễ dàng nhận thấy sự thay đổi của một xã thuần nông, khi khoác lên mình diện mạo mới. Xã có diện tích tự nhiên 1.252 ha, 4 ấp với hơn 3.200 hộ.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (BCĐ) xã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trong đó tập trung vào tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo. Từ đó, xã xác định mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Cụ thể, xã có 1.058 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có hơn 86% diện tích đã được chuyển đổi sang chuyên canh sầu riêng và mít Thái. Các ban, ngành, đoàn thể tập trung trợ vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề, khuyến khích các cơ sở tiểu thủ công nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Từ đó, thu nhập của người dân được nâng lên.

Theo đó, tính đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 3,5%, trên 92% lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên. Giai đoạn 2018 - 2020, xã Cẩm Sơn tập trung huy động nguồn lực theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn đầu tư cho các công trình trên 17 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước trên 12,6 tỷ đồng, còn lại từ nguồn xã hội hóa. Trong năm 2018, xã thực hiện 6 công trình giao thông với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.

Qua vận động, người dân hiến trên 6.600 m2 đất, đóng góp 450 triệu đồng nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên ấp, nâng tỷ lệ đường ấp đạt chuẩn 57,2%, 100% đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa. Là xã đầu tiên ở huyện Cai Lậy xây dựng xã NTM kiểu mẫu, BCĐ xã xác định phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên.

Tại các khu dân cư, đảng viên nêu gương đi đầu trong phát triển kinh tế, vận động người dân hiến đất hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Đảng viên Nguyễn Văn Tịnh (sinh hoạt tại Chi bộ ấp 2) phấn khởi: “Từ khi Cẩm Sơn ra mắt xã NTM, điều tôi tâm đắc nhất là xã có nhiều thay đổi về cảnh quan môi trường, các công trình điện, đường, trường, trạm... được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống người dân được quan tâm nhiều hơn. Được chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu, đảng viên và người dân xã Cẩm Sơn sẽ quyết tâm cùng chính quyền hoàn thành các tiêu chí trên”.

Năm 2018, xã Cẩm Sơn phấn đấu thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đặc biệt là nâng chất các tiêu chí thiếu bền vững như Môi trường và An toàn thực phẩm, Y tế, Hộ nghèo, Thu nhập... Và công tác tuyên truyền, vận động được BCĐ xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn Nguyễn Văn Út cho biết: “Trên cơ sở nâng chất xã đạt chuẩn NTM, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết thực hiện 18 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2019 và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

Để đạt mục tiêu này, xã cần có sự quan tâm sát sao của các ngành, các cấp, sự chung sức, đồng lòng của người dân. BCĐ xã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện và phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng tiêu chí, với xác định đến năm 2020: Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm, xã không còn hộ nghèo, 96% người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế… ”.

Từ thành công trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, quê hương Chiến thắng Ba Rài hôm nay đã có bước vươn lên đáng tự hào. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Sơn đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.