Thứ Tư, 28/11/2018, 08:45 (GMT+7)
.

Phản ánh, kiến nghị của cử tri là rất chính đáng

Ngày 26 và 27-11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Hoàng Mai, Tạ Minh Tâm và Lê Quang Trí tiếp xúc cử tri các xã: Mỹ Lợi A, Hậu Mỹ Phú (huyện Cái Bè), Tân Lý Tây, Song Thuận, Bình Đức, Long Hưng (huyện Châu Thành), Tân Hòa Thành, Phú Mỹ (huyện Tân Phước), Tân Hội (TX. Cai Lậy) và xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy).

Cử tri xã Tân Hòa Thành (huyện Tân Phước) phát biểu ý kiến.
Cử tri xã Tân Hòa Thành (huyện Tân Phước) phát biểu ý kiến.

Tại các buổi tiếp xúc, ĐBQH đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp… Tiếp đó, cử tri phát biểu ý kiến, bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi về kết quả Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; đồng thời, phản ánh, kiến nghị xoay quanh các vấn đề: Tình trạng tham nhũng đang rất nhức nhối; tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp; hàng hóa kém chất lượng vẫn còn phố biến ở vùng nông thôn; tiến độ thực hiện đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ còn chậm; chính sách ưu đãi người có công vẫn còn hồ sơ tồn đọng, chế độ ưu đãi đối với vợ liệt sĩ tái giá còn bất cập…

* Cử tri quan tâm đến lĩnh vực y tế

Tại điểm tiếp xúc, nhiều cử tri xã Tân Hội, TX. Cai Lậy bức xúc về tình trạng trạm y tế xã thiếu bác sĩ; vắc-xin 5 trong 1 không đủ phục vụ cho nhân dân; khó khăn khi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT)…, đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết…

Lãnh đạo Trạm Y tế xã Tân Hội cho biết, do đang thực hiện Thông tư liên tịch 08 giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, nên trong quá trình sắp xếp lại bộ máy hoạt động của các cơ sở y tế công lập sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mong cử tri thông cảm.

Về KCB BHYT, Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy Hà Thanh Hữu giải thích, do nhu cầu KCB BHYT ở địa phương rất lớn, nên hiện nay lực lượng thầy thuốc ở phòng khám Trung tâm Y tế thị xã không đủ đáp ứng. Trước mắt, Trung tâm Y tế thị xã và chính quyền địa phương đã kiến nghị Sở Y tế sớm bổ sung đội ngũ y, bác sĩ tuyến thị xã để đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân. Về việc thiếu vắc-xin 5 trong 1, đồng chí Hà Thanh Hữu đề nghị lãnh đạo Trạm Y tế xã phản ánh trực tiếp đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh không chỉ thiếu loại vắc-xin này, mà còn các loại thuốc khác, để đảm bảo phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở tuyến xã được tốt hơn.

* Cần quan tâm đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng

Nhiều cử tri huyện Cái Bè đề nghị cho biết tiến độ thực hiện đường tỉnh 861 và biện pháp xử lý xe chở hàng hóa quá tải trọng chạy làm hư hỏng đường tỉnh 869. Giải trình về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Cái Bè Nguyễn Quốc Thanh cho biết, trong quá trình mở rộng đường tỉnh 861, một số hộ dân không đồng tình hiến đất do không được đền bù. Các cơ quan chức năng đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để sớm hoàn thành đường tỉnh 861.

Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm đầu tư hệ thống chiếu sáng đoạn đường từ ngã ba Phú Mỹ đến xã Tân Hương; đồng thời, kiến nghị đầu tư hệ thống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Châu Thành, do thường xuyên bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Huỳnh Văn Bé Hai cho biết: Việc đầu tư hệ thống chiếu sáng đoạn đường từ ngã ba Phú Mỹ đến xã Tân Hương đã kiến nghị Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT) xem xét, tranh thủ xin Trung ương bổ sung vào danh mục công trình đầu tư hệ thống chiếu sáng cho đoạn đường trên. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên sẽ đầu tư làm từng đoạn và phải có lộ trình. Về việc cử tri đề nghị đầu tư hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 1, do Trung ương quản lý, nên UBND huyện ghi nhận và sẽ phản ánh Sở GT-VT trình cấp trên xem xét đầu tư kinh phí thực hiện, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

* Cần xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng và gây ô nhiễm môi trường

Cử tri huyện Châu Thành và huyện Tân Phước đề nghị ĐBQH quan tâm đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Cử tri cho rằng, số tiền tham nhũng trong các vụ án được xét xử vừa qua rất lớn nhưng chưa  nghe thông tin thu hồi lại được bao nhiêu, đề nghị thông tin cho dân được biết.

Trả lời về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, thời gian gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy không ít vụ việc tham nhũng nghiêm trọng đã đưa ra ánh sáng, trong đó có một số cán bộ cao cấp đã bị xử lý rất nghiêm minh. Việc chạy chức, chạy quyền ở một số địa phương vẫn còn xảy ra và Trung ương đang tập trung xử lý. Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng, gồm 11 chương, 97 điều, với những sửa đổi quan trọng, cho thấy Đảng và Nhà nước ta đang rất quyết liệt trong công tác này…

Cử tri huyện Châu Thành đề nghị xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường của một số doanh nghiệp trong Sư đoàn Bộ binh 8, Quân khu 9 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân. Trả lời vấn đề này, đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: “Cách đây 1 năm, cử tri đã phản ánh và tôi đã chỉ đạo Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 phải làm rõ và sớm trả lời cho cử tri. Sau đó, văn phòng báo cáo đã khắc phục xong. Nay cử tri tiếp tục phản ánh, tôi hứa sẽ khẩn trương làm việc với lãnh đạo Sư đoàn 8, nếu chưa khắc phục thì phải khắc phục ngay. Quân đội phải đi đầu trong bảo vệ môi trường, phải làm quyết liệt…
Đối với các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, những phản ánh, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo cấp xã, cấp huyện giải đáp cặn kẽ.

Nhìn chung, những phản ánh, kiến nghị của cử tri là rất chính đáng.

HOÀI THU - VĂN THẢO

.
.
.