Thứ Bảy, 24/11/2018, 22:38 (GMT+7)
.

Thông tin về hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ

Tiếp tục thực hiện việc đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với những hồ sơ không còn giấy tờ gốc, đến nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Tiền Giang tiếp nhận 1 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ còn tồn đọng chưa được công nhận đối với Liệt sĩ Lê Văn Tý.

Về hồ sơ đề nghị xác nhận Liệt sĩ Lê Văn Tý: Sinh năm 1911, nguyên quán xã Phú Quý, TX. Cai Lậy; tham gia cách mạng năm 1938; hy sinh ngày 25-5-1970; cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: Ủy viên Ban Chấp hành Nông hội; đơn vị khi hy sinh: Xã Phú Quý, TX. Cai Lậy; nơi hy sinh: Sông vàm Bà Trà, xã Phú Quý, giáp xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy; trường hợp hy sinh: Trong trận càn quét của địch ngày 25-5-1970, quân ta buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng, đồng chí Lê Văn Tý lội qua sông vàm Bà Trà bị nước cuốn trôi mất tích.

Mọi phản ánh của nhân dân xin báo trực tiếp về số điện thoại 0273.3878.166 (Phòng Người có công); hoặc phản ánh bằng thư gửi về địa chỉ: Sở LĐ-TB&XH (số 80, đường Ấp Bắc, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông tin, nếu không có phản ánh gì thì Sở LĐ-TB&XH tiến hành lập thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ theo quy định.

.
.
.