Thứ Năm, 22/11/2018, 20:07 (GMT+7)
.

Tìm giải pháp thu hút, tập hợp hội viên, phụ nữ

Chiều 21-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức tọa đàm chia sẻ các mô hình hay tập hợp hội viên, phụ nữ; giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội; cũng như chia sẻ công tác củng cố và xây dựng lực lượng nòng cốt, công tác tập hợp thu hút hội viên, phụ nữ; công tác vận động chị em tham gia sinh hoạt Hội theo từng nhóm, đối tượng, lứa tuổi, ngành nghề.

Buổi tọa đàm cũng chia sẻ những cách làm, mô hình hay, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, các mô hình trợ lực, công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Hội….

 

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi toạ đàm
Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội phụ nữ đã tiến hành rà soát lại số lượng hội viên, phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Tổng số hội viên hiện nay là 322.978/623.521 người, chiếm tỷ lệ 52%. Qua khảo sát số liệu của ngành Thống kê, cuối năm 2017 có 33 cơ sở xã, phường, thị trấn có tỷ lệ tập hợp hội viên trên 50%, đến nay có 73 cơ sở có tỷ lệ tập hợp hội viên trên 50%. Trong năm, các cơ sở Hội đã giới thiệu kết nạp 143 hội viên vào Đảng…

P. MAI




 

.
.
Liên kết hữu ích
.