Thứ Bảy, 19/01/2019, 07:54 (GMT+7)
.
Tiền Giang:

Ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định

(ABO) Sáng 18-1, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 
Quang cảnh buổi Lễ ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định.
Quang cảnh buổi Lễ ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định.
Hiện nay, tình trạng phát tờ rơi, tờ gấp, dán quảng cáo, rao vặt sai quy định trên cây xanh, cột điện, trụ đèn vẫn còn xảy ra, gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị, đặc biệt là quảng cáo cho vay không cần thế chấp. 
 
Hội Nông dân tỉnh ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên đường Lê Thị Hồng Gấm (TP. Mỹ Tho)
Hội Nông dân tỉnh ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên đường Lê Thị Hồng Gấm (TP. Mỹ Tho).
Phát biểu tại buổi Lễ ra quân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Văn Dũng cho biết, nguyên nhân của tình trạng trên là do sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục đến các chủ thể tham gia quảng cáo; ý thức chấp hành pháp luật về quảng cáo của các tổ chức, cá nhân chưa cao…
 
Sau lễ ra quân, hơn 350 cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, thanh niên các đơn vị cấp tỉnh và Thành đoàn Mỹ Tho đã tham gia tuyên truyền trực quan và chung tay xóa bỏ các quảng cáo, rao vặt sai quy định tại các tuyến đường trên địa bàn TP. Mỹ Tho.
 
Sau đợt ra quân lần này, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn quản lý; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia thực hiện, kịp thời phát hiện tố giác những đối tượng dán quảng cáo, rao vặt tại địa phương để xử lý theo đúng quy định…
 
VĂN THẢO
 
.
.
Liên kết hữu ích
.