Thứ Sáu, 04/01/2019, 16:15 (GMT+7)
.

Tổng kết công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2018

Ngày 3-1, Ban Chỉ đạo về nhân quyền của UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) về nhân quyền của UBND tỉnh Trần Thanh Đức chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Đức trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Đồng chí Trần Thanh Đức trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Các cấp, các ngành đã tập trung nắm tình hình, triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Qua đó, đã tạo thế chủ động trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá ta.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Đức đã chỉ đạo công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2019 cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân về công tác nhân quyền.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá ta; đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền con người trên địa bàn tỉnh. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ về nhân quyền của UBND cấp tỉnh, cấp huyện…

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền năm 2018.

VĂN THẢO

.
.
Liên kết hữu ích
.