Thứ Hai, 25/03/2019, 14:10 (GMT+7)
.

Chuyện về anh cán bộ Đoàn tiêu biểu

Đó là anh Phạm Công Chung, Bí thư Xã đoàn Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy). Hơn 3 năm gắn bó với công tác Đoàn, anh Chung cùng Ban Chấp hành Xã đoàn Thạnh Lộc đã tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) địa phương tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Anh Chung (đứng) tham dự một buổi sinh hoạt của Chi đoàn Trường THCS Thạnh Lộc.
Anh Chung (đứng) tham dự một buổi sinh hoạt của Chi đoàn Trường THCS Thạnh Lộc.

Xã đoàn Thạnh Lộc hiện có 210 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 13 Chi đoàn trực thuộc. Với vai trò là Bí thư Xã đoàn, anh Chung không chỉ sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, mà còn chủ động đề ra hoạt động phù hợp, hiệu quả, thu hút nhiều ĐVTN tham gia.

Cụ thể, những năm qua, anh Chung đề xuất Ban Chấp hành Xã đoàn Thạnh Lộc mạnh dạn nhận ủy thác các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để ĐVTN tiếp cận vay vốn, với tổng dư nợ hơn 800 triệu đồng. Hằng năm, anh Chung chỉ đạo Ban Chấp hành Xã đoàn Thạnh Lộc phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho ĐVTN; đồng thời, duy trì hiệu quả mô hình vần đổi công, góp vốn xoay vòng, trao Sổ quỹ nghề nghiệp, việc làm hỗ trợ ĐVTN.

Năm 2018, anh Chung cùng Ban Chấp hành Xã đoàn Thạnh Lộc phát động ĐVTN thực hiện 29 công trình nâng cấp giao thông nông thôn; vận động hơn 650 triệu đồng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trồng và chăm sóc “Vườn cây nghĩa tình” cho gia đình chính sách...

Theo nhận xét của Bí thư Huyện đoàn Cai Lậy Phạm Văn Sang, anh Chung là một trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu của huyện Cai Lậy. Với vai trò “thủ lĩnh”, anh Chung luôn chủ động và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động do Huyện đoàn Cai Lậy phát động, được ĐVTN ủng hộ, tin tưởng.

Điểm nổi bật ở anh Chung là tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, công tác, luôn “đi trước, về sau” trong mọi phong trào, với những việc làm, hành động mang lại lợi ích cho ĐVTN.

Những nỗ lực của anh Chung trong những năm qua đã góp phần duy trì thành tích của đơn vị. Nhiều năm liền, Xã đoàn Thạnh Lộc được Tỉnh đoàn và Huyện đoàn Cai Lậy khen thưởng với thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Cá nhân anh Chung được công nhận là cán bộ Đoàn cơ sở giỏi, cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu, điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đặc biệt, năm 2019, anh Chung còn vinh dự được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng - phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.