Thứ Bảy, 23/03/2019, 14:53 (GMT+7)
.

Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Tiền Giang

(ABO) Sáng 22-3, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban chấp hành ra mắt nhiệm kỳ mới
Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội.

Trong 5 năm hoạt động, Hội Cựu TNXP tỉnh Tiền Giang đã đạt được những thành quả quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội nhiệm kỳ II đề ra, đến nay toàn tỉnh có hơn 2.500 hội viên. Đại hội đã hiệp thương và ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 19 đồng chí, bà Huỳnh Thị Lý tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu TNXP nhiệm kỳ mới.

Tỉnh đoàn trao bằng tượng trưng tăng 5 căn nhà
Tỉnh đoàn trao Bảng tượng trưng tặng 5 căn nhà đại đoàn kết.

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được của nhiệm kỳ II (2013 - 2018), khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Đại hội đại biểu nhiệm kỳ III (2019 - 2024) phấn đấu thực hiện đạt tốt mục tiêu: Xây dựng Hội Cựu TNXP tỉnh Tiền Giang: “Đồng thuận, đổi mới, bền vững”, với phương châm: “Tâm huyết - Đoàn kết - Nghĩa tình”.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân cựu TNXP tiêu biểu
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân cựu TNXP tiêu biểu.

Dịp này, Tỉnh đoàn trao tặng 5 nhà đại đoàn kết; các cấp Hội trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân cựu TNXP tiêu biểu.

Đồng chí Trần Thanh Đức đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội nhiệm kỳ qua và mong muốn Hội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất TNXP, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thanh, thiếu niên tỉnh nhà…

P. MAI

 

.
.
.