Thứ Sáu, 01/03/2019, 21:22 (GMT+7)
.

Hải đội 2: Luôn coi "Tàu là nhà, biển cả là quê hương"

Là đơn vị cơ động chiến đấu, Hải đội 2 được trang bị nhiều tàu thuyền tương đối hiện đại, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

CB- CS Hải đội 2 cứu hộ người bị nạn trên biển. 		Ảnh:  VĂN THẢO
CB- CS Hải đội 2 cứu hộ người bị nạn trên biển. Ảnh: VĂN THẢO

Từ những ngày mới thành lập Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang cho đến nay, với chặng đường 44 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải đội 2 không ngừng phấn đấu, vươn lên, luôn là đơn vị tin cậy của BĐBP tỉnh nói riêng và lực lượng BĐBP nói chung.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp ủy, Ban Chỉ huy Hải đội 2 luôn quan tâm đến chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng bản lĩnh chiến đấu, làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) đều tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, luôn là một khối đoàn kết, thống nhất cao từ tư tưởng đến hành động; quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đơn vị theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lớp lớp CB-CS luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ vững chắc biên giới biển, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung phong đi đầu trong các nhiệm vụ, coi “Tàu là nhà, biển cả là quê hương”, tình nguyện, gắn bó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và sự quyết tâm của CB-CS, Hải đội 2 đã tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực l­ượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý hàng ngàn phương tiện thủy vi phạm quy định đánh bắt thủy sản và quy trình thủ tục đường thủy...; cứu 56 ngư dân bị chìm tàu trên biển; cứu hộ 1 phà chở khách/45 người; cứu hộ cứu nạn 26 phương tiện trên biển; xua đuổi 15 tàu với 240 ngư dân nước ngoài vi phạm chủ quyền đánh bắt hải sản trái phép.

Đơn vị đã phối hợp tuyên truyền, vận động trên 1.950 phương tiện/21.300 ngư dân về nơi an toàn khi có mưa bão. Tổ chức đưa đón 28 đoàn cán bộ các cấp đi công tác trên biển đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới vùng biển của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Đại úy NGUYỄN HỮU ĐỨC

(Chính trị viên Hải đội 2)

.
.
.