Thứ Tư, 13/03/2019, 14:33 (GMT+7)
.

Thị trấn Vĩnh Bình: Trên đường đạt chuẩn Văn minh đô thị

Nhằm xây dựng thị trấn Vĩnh Bình đạt chuẩn Văn minh đô thị (VMĐT) trong năm 2019, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Gò Công Tây, thời gian qua, thị trấn Vĩnh Bình đã tập trung mọi nguồn lực, phát huy các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống nhân dân và từng bước thay đổi diện mạo đô thị.

Xác định xây dựng thị trấn Vĩnh Bình VMĐT giai đoạn 2016 - 2018 là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, nên ngay từ đầu năm 2016, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của thị trấn đã tập trung triển khai, tuyên truyền, vận động sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thị trấn VMĐT đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, như lồng ghép vào các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể, các chi, tổ hội ở các khu phố…, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các công trình, phần việc, góp phần xây dựng thị trấn Vĩnh Bình đạt chuẩn VMĐT trong thời gian tới.

Nhờ chú trọng đầu tư các thiết chế văn hóa, duy trì và phát triển các danh hiệu, đến nay thị trấn Vĩnh Bình có 3.099/3.276 hộ được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 94,5%); có 6/6 khu phố và 1/2 số chợ đạt chuẩn Văn hóa; 7/7 trường đạt chuẩn cấp Quốc gia; 100% hộ thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 97/97 Tổ nhân dân tự quản được UBND thị trấn công nhận vững mạnh; 117 tuyến giao thông nông thôn được lót đan và trải nhựa…

Năm 2018, giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản hơn 132 tỷ đồng, đạt 102,37% chỉ tiêu kế hoạch; giá trị sản suất công nghiệp địa phương hơn 49 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 110,28% kế hoạch… Toàn thị trấn Vĩnh Bình có 7.508 người trong độ tuổi lao động đạt mức thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,17%...

Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Bình Bùi Quang Minh cho biết, muốn xây dựng thị trấn Vĩnh Bình đạt chuẩn VMĐT đúng tiến độ thì vấn đề then chốt là tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo không gian thân thiện, gần gũi với con người… Muốn làm được điều đó, trước tiên mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, gương mẫu tham gia và tích cực vận động người dân hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng VMĐT là vì lợi ích của mỗi người và gia đình, từ đó nhiệt tình tham gia, thực hiện hoàn thành các tiêu chuẩn xây dựng thị trấn đạt chuẩn VMĐT. Đặc biệt là, qua hơn 2 năm thực hiện Kế hoạch xây dựng thị trấn đạt chuẩn VMĐT, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, nhất là tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đã đưa kinh tế của thị trấn có bước phát triển vững chắc, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư nhiều hơn, các tuyến đường nông thôn được bê tông hóa và trải nhựa, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp…

Trong 5 tiêu chuẩn xây dựng thị trấn đạt chuẩn VMĐT, tiêu chuẩn về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương đã hoàn thành 100%; một số tiêu chuẩn đạt trên 90% như: Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình và khu phố văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; quản lý, xây dựng đô thị theo quy hoạch…

Tuy nhiên, tiêu chí về xây dựng phong trào văn hóa, thể thao còn gặp khó khăn, vì hiện nay thị trấn chưa có nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - thể dục thể thao riêng, chưa có hồ bơi, chủ yếu các em đi bơi ở xã Đồng Thạnh và Bình Nhì…

Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Bình cho biết thêm, trong quá trình xây dựng thị trấn Vĩnh Bình trở thành thị trấn VMĐT đã gặp không ít khó khăn, do cơ sở hạ tầng, giao thông có điểm xuất phát thấp; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ còn hạn chế; các thiết chế văn hóa chưa được đầu tư đúng mức; cảnh quan, môi trường còn nhiều bất cập… Tuy nhiên, với nỗ lực phấn đấu không ngừng từ cấp ủy, chính quyền đến nhân dân trong thị trấn, đã khắc phục những khó khăn, chủ động, sáng tạo, điều hành linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu khó khăn, dám chịu trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Hiện tại, một số tiêu chuẩn về thị trấn VMĐT đã hoàn thành xong, các tiêu chuẩn chưa đạt hoặc tỷ lệ đạt chưa cao sẽ được tiếp tục hoàn thiện và giữ vững, phấn đấu đến cuối năm 2019 ra mắt “Thị trấn Vĩnh Bình đạt chuẩn VMĐT”.

Theo Bí thư thị trấn Vĩnh Bình Võ Ngọc Tân, phong trào xây dựng “Thị trấn Vĩnh Bình đạt chuẩn VMĐT” đã mang lại nhiều kết quả khả quan: Kinh tế không ngừng phát triển và từng bước tạo nên diện mạo mới. Hiệu quả bước đầu đã được thể hiện qua sự đoàn kết thực hiện nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, sự nhiệt tình tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, đô thị văn minh; nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Có thể nói, quê hương Vĩnh Bình hôm nay đã có bước chuyển mình vượt bậc về mọi mặt, đời sống của người dân ngày càng nâng cao, đặc biệt là bộ mặt đô thị ngày càng khang trang.

VĂN THẢO

.
.
Liên kết hữu ích
.