Thứ Bảy, 16/03/2019, 09:44 (GMT+7)
.

Tổng kết công tác người cao tuổi năm 2018

(ABO) Chiều 15-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức đã chủ trì hội nghị Tổng kết công tác Người cao tuổi năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Tham dự có đồng chí Đỗ Tấn Minh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh.

Trong năm 2018, Ban Công tác người cao tuổi các cấp đã tổ chức tư vấn sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho 34.144 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên; 4.082 người lớn tuổi neo đơn bệnh nặng; ngoài ra, ngành Y tế còn phối hợp với các tổ chức cá nhân khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 33.306 người cao tuổi với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thông qua Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” đã tổ chức khám sàng lọc bệnh mắt cho 8.149 người cao tuổi, điều trị bệnh về mắt cho 2.120 người cao tuổi và mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho 438 người cao tuổi với số tiền hơn 424 triệu đồng. Cùng với đó, Ban Công tác người cao tuổi các cấp đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 193 hộ người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn (kinh phí 3,6 tỷ đồng); 100% người cao tuổi đủ điều kiện hưởng các chính sách trợ giúp xã hội.

Các đại biểu làm việc tại Hội nghị.
Các đại biểu làm việc tại Hội nghị.

Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoan 2012 – 2020, trong năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành thư ngỏ kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ hiện kim, hiện vật với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng  cho các hoạt động chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Đức đề nghị Ban Công tác người cao tuổi các cấp nghiên cứu tổ chức các Câu lạc bộ văn hóa – thể thao dành cho người cao tuổi thật khoa học và phù hợp với từng nhóm tuổi. Các ngành có liên quan thực hiện lồng ghép các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi vào kế hoạch hàng năm.

Ngành Y tế tiếp tục củng cố các Trạm Y tế tuyến xã để có thể đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong đó người cao tuổi; hoàn thiện Khoa Lão và thực hiện các chế độ ưu tiên dành cho người cao tuổi trong krong khám chữa bệnh. Ban Công tác người cao tuổi các huyện, thị, thành tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu chính quyền địa phương để tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc người cao tuổi…

Theo thống kê, trong năm 2018, toàn tỉnh có 228.889 người, chiếm 12,98% (tăng 30.054 người so với năm 2017). Trong đó có 190.284 người từ 60 – 79 tuổi, 38.422 người từ 80 – 99 tuổi, 68 người đủ 100 tuổi, 115 người từ 101 tuổi trở lên. Tổng số hội viên Hội người cao tuổi là 157.045 người.

CAO THẮNG

.
.
.