Thứ Sáu, 12/04/2019, 20:55 (GMT+7)
.

Người dân quan tâm đến vấn đề môi trường và nước sạch

(ABO) Chiều 12-4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn có buổi gặp gỡ nhân dân phường 2, thị xã Cai Lậy.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi gặp gỡ người dân phường 2,Thị xã Cai Lậy.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi gặp gỡ nhân dân phường 2,thị xã Cai Lậy.
Tại buổi gặp gỡ, người dân đã có nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề: Các nhà máy xay xát dọc tỉnh lộ 868 thải ra nhiều khói bụi gây nguy cơ ô nhiễm; các cống dọc hai bên Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Cai Lậy đã xuống cấp, sụt lún không thể thoát nước; việc thi công tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận chậm gây ảnh hưởng đến đời sống người dân…
Người dân phường 2, Thị xã Cai Lậy phát biểu ý kiến.
Người dân phường 2, thị xã Cai Lậy phát biểu ý kiến.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã trả lời các ý kiến của người dân, cụ thể: Giao Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với UBND thị xã Cai Lậy kiểm tra việc thải khói bụi ở các nhà máy xay xát dọc tỉnh lộ 868; việc thi công tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận gây ảnh hưởng đến người dân, UBND tỉnh đã làm việc với đơn vị thi công kiểm tra, rà soát để sớm khắc phục…
 
* Sáng cùng ngày, Giám đốc Sở Ngoại vụ Lưu Văn Phi đã có buổi gặp gỡ nhân dân xã Hoà Định (huyện Chợ Gạo).
 
Tại buổi gặp gỡ, người dân quan tâm các vấn đề về nước sạch chưa được đảm bảo; cho vay tín dụng đen;  tiếng ồn karaoke di động; vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; thái độ phục vụ của y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh...
Người dân xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo phát biểu ý kiến.
Người dân xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo phát biểu ý kiến.
Ngoài ra, người dân còn kiến nghị hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giá cả nông sản; xây dựng nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến đất đai…
 
Các ý kiến trên được lãnh đạo cấp huyện, xã giải đáp cặn kẽ, thấu đáo. Đồng thời, đồng chí Lưu Văn Phi đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của người dân.
CAO THẮNG - VĂN THẢO
 
.
.
.