Thứ Tư, 24/04/2019, 20:33 (GMT+7)
.
Phụ nữ Tiền Giang học và làm theo Bác:

Chủ động, sáng tạo trong từng hoạt động

(ABO) Qua gần ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đưa việc học, làm theo Bác sâu rộng đến từng chi hội, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ qua những hoạt động, mô hình thiết thực, hiệu quả.

NHIỀU MÔ HÌNH TIẾT KIỆM

Với phương châm học và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ, giản dị trong đời sống hằng ngày, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Đức Đông (huyện Cái Bè) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cả 4 chi hội đều thực hiện và nhân rộng mô hình tiết kiệm tiền chợ, nuôi heo đất, tiết kiệm điện nước và chi tiêu trong sinh hoạt gia đình. Có trên 300 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm với số tiền trên 200 triệu đồng giúp đỡ trẻ em nghèo, cho phụ nữ nghèo mượn vốn không tính lãi… Đối với cán bộ phụ nữ tại xã thì tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước.

Mô hình tiết kiệm nuôi heo đất của cán bộ, hội viên phụ nữ
Mô hình tiết kiệm nuôi heo đất của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Qua việc học và làm theo Bác, chị em phụ nữ xã Mỹ Đức Đông đã ý thức được chỉ có tiết kiệm thì kinh tế gia đình mới ổn định, gia đình hạnh phúc, đồng thời có điều kiện tham gia công tác xã hội nhiều hơn. Qua đó, còn thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong hội viên, phụ nữ ngày càng thắm thiết, chặt chẽ; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ điển hình học tập và làm theo Bác.

Tại buổi sinh hoạt lệ kỳ của Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Lộc (xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước), trong bầu không khí ấm áp, thân tình, các chị em đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về việc thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc”; xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, cách nuôi con khỏe, dạy con ngoan; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Đặc biệt, Chi hội còn lồng ghép sinh hoạt chuyên đề về học tập Bác ở đức tính tiết kiệm qua những mẩu chuyện kể về Bác. Theo đó, 100% hội viên, phụ nữ từ tham gia thực hiện chuyển sang “làm theo” Bác rất hiệu quả, thiết thực trong cuộc sống đời thường.

Các chị em đã cùng nhau tiết kiệm bỏ heo đất, tiết kiệm từng nắm gạo, xây dựng quỹ tiết kiệm “Chung tay giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”; dần đổi công… và trích ra nhằm san sẻ, giúp đỡ chị em khác đang gặp khó khăn.

Hay như Tổ tiết kiệm mùa xuân của chị em tiểu thương chợ Cầu Xéo, xã Hậu Thành (huyện Cái Bè), trong rất nhiều cách học tập và làm theo tấm gương Bác, chị em tiểu thương đã học theo Bác một cách cụ thể, thiết thực, gắn với việc buôn bán hằng ngày.

Mỗi ngày, từ số tiền lãi buôn bán được, các chị em sẽ trích một phần gửi vào tổ tiết kiệm, tùy theo thu nhập mỗi ngày mà các chị em gửi vào tổ tiết kiệm từ 10 đến 100 ngàn đồng. Vào cuối năm, các chị em sẽ rút tiền từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi người.

Số tiền rút có được, các chị em mua thêm hàng hoá để buôn bán, mua sắm tết, lo cho con cái ăn học. Đặc biệt, số tiền tiết kiệm trên còn giúp những chị em khó khăn mượn vốn buôn bán không tính lãi. Hằng năm, tổ tiết kiệm đã giúp đỡ cho hơn 100 lượt phụ nữ nghèo mượn vốn phát triển kinh tế. Vì vậy, từ 45 thành viên ban đầu, đến nay tổ tiết kiệm đã thu hút gần 160 thành viên tham gia, với tổng số tiền tiết kiệm trên 100 triệu đồng.

Từ đó, các chi, tổ hội trong toàn tỉnh đã tham gia gửi tiết kiệm gần 110 tỷ đồng, thành lập các mô hình tiết kiệm như: “Tiết kiệm 5.000 đồng”, nhóm “Tiết kiệm tín dụng”, tổ “Góp vốn xoay vòng”, quỹ “Tiết kiệm mùa xuân”; tổ xây nhà, xây sân, hồ chứa nước, tổ chén kiểu, hũ gạo tình thương…, giúp cho 19.642 hội viên, phụ nữ với lãi suất thấp hoặc không tính lãi; xây dựng gần 400 Mái ấm tình thương, trao hàng trăm suất học bổng từ các mô hình tiết kiệm.

CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG TỪNG HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết: “Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi cá nhân, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo 100% các huyện, thị, thành Hội tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ công tác Hội và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp Hội.

Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của phụ nữ trong học tập, lao động và công tác”.

Từ đó, các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, lựa chọn, phát động nhiều chương trình, phong trào cụ thể, xây dựng, nhân rộng các mô hình “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ tổ chức Hội và những vấn đề xã hội đặt ra tại cơ sở. Qua đó thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Trong cơ quan chuyên trách Hội các cấp học Bác cải tiến lề lối làm việc khoa học, tăng cường sâu sát cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác; luôn gương mẫu thực hiện “nói đi đôi với làm”. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội lựa chọn 1 hành động cụ thể để quyết tâm tuyên truyền, giáo dục, vận động chị em phụ nữ thực hiện tạo chuyển biến….

"Hũ gạo tình thương" đã giúp đỡ cho nhiều phụ nữ nghèo.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn chủ động, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Những việc làm thiết thực, hiệu quả và đầy nghĩa tình của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã và đang từng ngày đưa lời dạy của Bác đi vào cuộc sống.

P. MAI

.
.
.