Thứ Bảy, 18/05/2019, 14:35 (GMT+7)
.
BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH TIỀN GIANG:

Tặng 1.000 phần quà cho người mù và nạn nhân Dioxin

(ABO) Sáng 18-5, tại chùa Vĩnh Tràng, 500 người mù có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh đã được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang tặng quà, mỗi phần quà là 500.000 đồng tiền mặt.

Quang cảnh lễ trao quà cho người mù
Quang cảnh lễ trao quà cho người mù.

Thông tin từ Hội Người mù tỉnh, toàn tỉnh có trên 1.100 người mù, trong đó nhiều người khó khăn trong cuộc sống.

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao quà cho người mù nghèo
Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao quà cho người mù nghèo.

Trước đó, ngày 17-5, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức trao 500 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam của TP. Mỹ Tho, TX. Cai Lậy và các huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Cai Lậy, mỗi phần quà là 500.000 đồng.

Được biết, tổng kinh phí cho hoạt động từ thiện này là 500 triệu đồng, do Phật tử Lê Kim Huệ tài trợ.

Đây là hoạt động hướng về cộng đồng nhân Đại lễ Vesak 2019 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát động.

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao quà cho nạn nhân Dioxin
Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao quà cho nạn nhân Dioxin.
Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao quà cho trẻ em khuyết tật
Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao quà cho trẻ em khuyết tật.

THỦY HÀ

 

.
.
.