.
Dân số Việt Nam trên 96 triệu người:

Dân số Tiền Giang năm 2019 là 1.764.185 người.

Cập nhật: 14:25, 12/07/2019 (GMT+7)

Ngày 11-7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở (gọi tắt là Tổng điều tra) năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có đồng chí Mai Quang Khải, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định kết quả Tổng điều tra năm 2019 diễn ra đúng kế hoạch, đúng tiến độ; được Liên Hợp quốc đánh giá có tính chuyên nghiệp cao, ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin hiện đại, nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra cho thấy, qua 10 năm, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước; cơ bản bám sát chiến lược công tác dân số đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành…

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, cấp tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn tổng hợp số liệu để sau hội nghị sẽ công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra cấp trung ương và cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, các trường đại học và các chuyên gia đầu tư nhiều hơn nữa cho việc nghiên cứu và khai thác có hiệu quả bộ dữ liệu Tổng điều tra năm 2019…

Tổng điều tra năm 2019 được triển khai đồng loạt trên 63 tỉnh, thành và các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao. Đây là cuộc Tổng điều tra lần thứ 5 và là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn.

Theo đó, kết quả điều tra từ ngày 1 đến 25-4, tổng dân số nước ta vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 là 96.208.984 người.

Về giới tính, dân số nam chiếm 49,8%, dân số nữ chiếm 50,2%. So với năm 2009, quy mô dân số tăng thêm 10,4 triệu người. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.

Đối với tỉnh Tiền Giang, kết quả Tổng điều tra năm 2019 là 1.764.185 người. Dân số nam chiếm 49,08%, dân số nữ chiếm 50,92%. Dân số sau 10 năm kể từ năm 2009 đã tăng hơn 92.000 người.

Tốc độ tăng dân số ở mức hợp lý, góp phần duy trì sự ổn định quy mô dân số, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

LÝ OANH

.
.
.