Thứ Bảy, 20/07/2019, 18:06 (GMT+7)
.

Đồng chí Võ Văn Bình thăm gia đình chính sách ở huyện Cái Bè

(ABO) Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2019), sáng 20-7, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Hậu Thành (huyện Cái Bè).

Đồng chí Võ Văn Bình ân cần thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bảy
Đồng chí Võ Văn Bình ân cần thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bảy.
Đồng chí Võ Văn Bình ân cần thăm hỏi, tặng quà vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Đa
Đồng chí Võ Văn Bình ân cần thăm hỏi, tặng quà vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Đa.

Tại xã Hậu Thành, đồng chí Võ Văn Bình cùng các thành viên trong Đoàn đã đến thăm, tặng quà 8 gia đình chính sách, người có công gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bảy; thương binh Phạm Thị Nghiệp; 2 mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Sẩm, Lâm Thị Lan; cha liệt sĩ Huỳnh Văn Tôn và 3 vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Ngưu, Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị Đa.

Đồng chí Võ Văn Bình ân cần thăm hỏi, tặng quà cha liệt sĩ Huỳnh Văn Tôn
Đồng chí Võ Văn Bình ân cần thăm hỏi, tặng quà cha liệt sĩ Huỳnh Văn Tôn.
Đồng chí Võ Văn Bình ân cần thăm hỏi, tặng quà thương binh Phạm Thị Nghiệp

 Đồng chí Võ Văn Bình ân cần thăm hỏi, tặng quà thương binh Phạm Thị Nghiệp.

Đồng chí Võ Văn Bình ân cần thăm hỏi, tặng quà vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Ngưu
Đồng chí Võ Văn Bình ân cần thăm hỏi, tặng quà vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Ngưu.

Đến thăm các gia đình, đồng chí Võ Văn Bình ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn của các thương, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc; đồng thời, động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

Đảng ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách, người có công khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

P. MAI

.
.
.