Thứ Sáu, 30/08/2019, 21:40 (GMT+7)
.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công quần chúng

(ABO) Sáng 30-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi tọa đàm Nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh buổi làm việc
Chủ trì buổi tọa đàm Nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công quần chúng CĐCS khu vực ngoài nhà nước.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1 Ban nữ công chuyên trách (Ban nữ công LĐLĐ tỉnh) và 17 Ban nữ công Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tổng số CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng là 836 trong tổng số 1.282 CĐCS toàn tỉnh.

Còn khu vực ngoài nhà nước, có 186 CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban nữ công; trong đó 170 CĐCS đã thành lập Ban nữ công, chiếm 91,39% so với số CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban nữ công ở khu vực này.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS, Ban nữ công CĐCS đã trình bày các tham luận về hoạt động nữ công trong thời gian qua và đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Cán bộ Công đoàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; có biện pháp xử lý vấn đề ngộ độc thực phẩm làm ảnh hưởng sức khỏe công nhân, lao động; mở các lớp tập huấn cho nữ giới; đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn bình đẳng giới cho cả nam giới, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” nên phát động cho cả nam giới…

lê
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thanh Tiền phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tổng kết buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thanh Tiền yêu cầu thời gian tới: Các cấp Công đoàn cần quan tâm lãnh, chỉ đạo, kiện toàn, củng cố Ban nữ công; tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động từng cấp; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, đời sống vật chất, tinh thần của nữ công nhân, lao động; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Công đoàn, Ban nữ công; tổ chức cho nữ công nhân, lao động học tập; sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời…

LÝ OANH

.
.
.