Thứ Bảy, 03/08/2019, 16:28 (GMT+7)
.
Tiền Giang:

Mưa giông làm tốc mái gần 50 căn nhà

(ABO)Theo Ban Chỉ huy Phòng chống  thiên tai và tìm kiếm cứu hộ tỉnh, thống kê sơ bộ, cơn mưa giông trưa ngày 3-8 làm hơn 40 căn nhà tốc mái tại huyện Gò Công Tây, Châu Thành, Cái Bè. Riêng cây cối đổ ngã đang được các địa phương thống kê.

Theo Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây Đinh Tấn Hoàng, thống kê sơ bộ, lốc xoáy làm 24 căn nhà tốc mái xã Long Bình, 9 căn xã Vĩnh Hựu. Và hiện địa phương đang thống kê thiệt hại, triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Tiểu thương Vĩnh Kim đang khắc phục hậu quả.
Tiểu thương Vĩnh Kim đang khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, mưa giông và lốc xoáy cũng khiến khiến hàng loạt căn nhà, chợ trái cây, cây ăn trái trên địa bàn tỉnh bị ngã đổ nghiêm trọng.

Riêng tại chợ trái cây Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, mưa to kèm theo gió giật mạnh khiến cho khoảng 30 căn vựa thu mua trái cây của tiểu thương cạnh bờ sông bị tốc mái, sập hoàn toàn.

Cây Sầu Riêng và lúa bị ngã đỗ sau giông lốc.
Sầu riêng và lúa bị ngã đổ sau giông lốc.

Chị N.T.H, tiểu thương thu mua bưởi cho biết, lúc mưa và gió lớn phần phần mái nhà của vựa trái cây đổ sập xuống khiến chị không kịp chạy nên bị đè dưới lớp cây và tôn. Rất may thời điểm đó chị kịp ôm đầu nằm sát nền nhà và được mọi người kéo ra ngay sau đó.

Cũng tại huyện Châu Thành, nhiều cây ăn trái, đặc biệt là sầu riêng bị luồng gió làm đổ, ngã. Còn tại khu vực phía Đông của tỉnh, các trà lúa hè Thu gần tới giai đoạn thu hoạch bị đổ ngã.

Hiện thiệt hại vẫn đang được các ngành chức năng và địa phương thống kê.

Video chợ trái cây Vĩnh Kim bị giông lốc làm sập đỗ.

HOÀNG LONG – Ý PHƯƠNG

.
.
.