Thứ Năm, 22/08/2019, 21:38 (GMT+7)
.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với tỉnh Tiền Giang

(ABO) Sáng 22-8, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Tiền Giang về phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn (CĐ) năm 2018, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Long Thôn; cùng các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh.

đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá cao những kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh cần báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để xin ý kiến chỉ đạo về việc các doanh nghiệp giải thể CĐ cơ sở; đẩy mạnh công tác triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của CĐ Việt Nam và CĐ tỉnh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của hoạt động CĐ năm 2019, đặc biệt là những chỉ tiêu mang tính chất định lượng để hoạt động CĐ ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu; từ đó nâng cao vai trò của tổ chức CĐ trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ tỉnh nhà; tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện nâng chất lượng bữa ăn ca của người lao động tại các doanh nghiệp trên mức 15.000 đồng/phần, đảm bảo năng lượng, sức khỏe cho người lao động; nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể…

Đồng chí Trương Văn Hiền Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang nhận món quà từ Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Đình Khang tặng quà lưu niệm cho LĐLĐ tỉnh.

Theo LĐLĐ tỉnh, trong năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ của tỉnh tiếp tục được duy trì, phát triển và đạt được nhiều kết quả thiết thực; kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của CĐ, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức, hành động trong các cấp CĐ, đoàn viên và CNVCLĐ toàn tỉnh.

Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp CĐ phát động, tập trung đẩy mạnh được đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tích cực. Các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ luôn được quan tâm…

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Tiền Giang.

Ngay sau buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Khang cùng Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Danh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình...

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Danh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Khang được Bộ Chính trị điều động chuyển sang nhận nhiệm vụ mới Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang và Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã trao đổi các thông tin liên quan đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ tỉnh; về tiến độ xây dựng các thiết chế CĐ ở các cụm, khu công nghiệp tại Tiền Giang…

Đoàn Công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam gặp gỡ, thăm hỏi đồng chí Nguyễn Văn Danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn phòng Tỉnh ủy
Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.
đồng chí
Đồng chí Nguyễn Văn Danh tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Đình Khang.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, việc xây dựng các thiết chế CĐ tại Tiền Giang còn chậm là do vướng mắc về cơ chế, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ khởi động tiến hành xây dựng trong thời gian sớm nhất, để đáp ứng nhu cầu nhà ở, vui chơi giải trí cho công nhân, lao động…


LÝ OANH

.
.
.