Thứ Năm, 15/08/2019, 08:44 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho: Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở cặp sông Bảo Định

(ABO) Ngày 14-8, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Mỹ Tho Đinh Ngọc Tùng cho biết, địa phương đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở cặp sông Bảo Định.

Ngôi nhà bị nhấn chìm xuống sông.
Ngôi nhà bị sạt lở "rớt" xuống sông.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 4-8, mưa to kết hợp triều cường làm 1 đoạn cặp bờ sông Bảo Định (thuộc khu phố 6, phường 5, TP. Mỹ Tho) sạt lở có chiều dài khoảng 20m.

Vụ sạt lở làm căn nhà cấp 4 (diện tích 18m2) của bà Lưu Thị Tuyết (sinh năm 1969) bị "rớt" xuống sông cùng toàn bộ tài sản.

Lúc xảy ra vụ việc, không có ai ở trong nhà nên không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Vụ sạt lở còn làm 1 căn nhà liền kề sập 1 tấm vách tường, cuốn theo nhiều đồ đạc trong nhà xuống sông, ước tính thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

Ngoài ra, 2 căn phòng trọ của người dân đối diện căn nhà bị "rớt" xuống sông cũng đang có nguy cơ sạt lở.

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND TP. Mỹ Tho cùng các ngành chức năng đã đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đưa người dân sống gần khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

Để khắc phục tình trạng sạt lở, UBND TP. Mỹ Tho đã giao Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất TP. Mỹ Tho lựa chọn nhà thầu thi công.

Kinh phí khắc phục đoạn sạt lở khoảng 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách dự phòng của TP. Mỹ Tho.

Hiện Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất TP. Mỹ Tho đã lựa chọn được nhà thầu và đang tiến hành công tác khắc phục.

Ý PHƯƠNG

.
.
.