Thứ Năm, 05/09/2019, 21:10 (GMT+7)
.

Kỷ niệm 25 năm phong trào Thanh niên tình nguyện tỉnh Tiền Giang

(ABO) Ngày 4-9, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (BCĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình kỷ niệm 25 năm phong trào Thanh niên tình nguyện tỉnh Tiền Giang (1994 - 2019), 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (2000 - 2019).

Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng với gần 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu tại chương trình.

Sau 25 năm, từ năm 1994 với tên gọi Chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè”, phong trào Thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có sức lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực về mặt xã hội; đồng thời, góp phần đáng kể vào sự thay đổi của nông thôn và thành thị.

Cụ thể, các đoàn viên, thanh niên đã đóng góp trên 450.000 ngày công; thực hiện hơn 22.000 công trình thanh niên; gần 47.000 đơn vị máu được hiến tặng; nâng cấp, sửa chữa trên 350.000 km đường giao thông nông thôn; xây dựng trên 4.800 nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ, nhà tình bạn…

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị BCĐ các cấp tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên, chú trọng các phong trào hành động cụ thể, từ đó khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân, vì lợi ích tập thể, vì cộng đồng, xã hội.

Bên cạnh đó, BCĐ các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, chỉ đạo, chủ động và sẵn sàng đưa đội hình thanh niên tình nguyện đến hoạt động ở những vùng sâu, vùng khó khăn.

: Đồng chí Bùi Quang Huy trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể, các nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào thanh niên tình nguyện.
Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào Thanh niên tình nguyện.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn đã tặng nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong 25 năm thực hiện phong trào Thanh niên tình nguyện và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019.

Trước đó, Tỉnh đoàn đã tổ chức Ngày hội Thanh niên tình nguyện với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia như: Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, Ngày hội sách, Liên hoan tiếng hát thanh niên tình nguyện, Hội ngộ những người tình nguyện.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn tặng quà tri ân các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp phong trào thanh niên tình nguyện trong thời gian qua.
Đồng chí Phạm Anh Tuấn tặng quà tri ân các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp phong trào Thanh niên tình nguyện trong thời gian qua.

* Cùng ngày, BCĐ tỉnh tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào Thanh niên tình nguyện” tỉnh Tiền Giang năm 2019.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng của phong trào Thanh niên tình nguyện hiện nay, những kết quả và định hướng phát triển phong trào Thanh niên tình nguyện; những mô hình hiệu quả, cách làm hay từ thực tiễn hoạt động tình nguyện; các giải pháp phát triển nâng cao chất lượng hoạt động thanh niên tình nguyện hiệu quả, bền vững…

Tại tọa đàm, BCĐ tỉnh Tiền Giang tuyên dương 12 mô hình, đội nhóm thanh niên tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện các hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

CAO THẮNG

.
.
.