Thứ Tư, 20/11/2019, 07:11 (GMT+7)
.

10 năm nghĩa tình của Câu lạc bộ Cựu quân nhân

Câu lạc bộ (CLB) Cựu quân nhân ấp 5 (xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy) đã gắn kết các thành viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong các phong trào tại địa phương, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế...

CLB Cựu quân nhân ấp 5 hiện có 34 thành viên tham gia sinh hoạt. Xuất ngũ trở về địa phương, đa số cựu quân nhân đều khát khao được cống hiến cho quê hương. Nắm bắt nguyện vọng ấy, CLB Cựu quân nhân ấp 5 đã gắn kết thành viên tham gia hoạt động xã hội, xứng đáng là thế hệ tiếp nối, gìn giữ và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Các cựu  quân nhân CLB Cựu quân nhân ấp 5 tham quan, học hỏi  mô hình sản xuất lúa của ông Nguyễn Văn Nàng, một thành viên của CLB.
Các cựu quân nhân CLB Cựu quân nhân ấp 5 tham quan, học hỏi mô hình sản xuất lúa của ông Nguyễn Văn Nàng, một thành viên của CLB.

Là địa bàn nông thôn, hoạt động hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế được CLB Cựu quân nhân ấp 5 đặc biệt quan tâm. Theo đó, Ban Chủ nhiệm CLB phối hợp Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thành Bắc chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho thành viên tiếp cận vốn vay ưu đãi; định hướng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; phát huy tinh thần tương trợ qua việc trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ giống, vật tư, tham gia vần đổi công…

Đặc biệt, 5 năm qua, mô hình “Góp vốn xoay vòng” theo vụ lúa của CLB Cựu quân nhân ấp 5 đã trở thành “điểm sáng” trong công tác giảm nghèo. Mô hình hiện có 11 thành viên tham gia, số tiền góp vốn 1 triệu đồng/thành viên/vụ lúa. Dù hình thức xoay vòng nhưng thành viên có điều kiện luôn sẵn sàng nhường lại cho thành viên thật sự cần vốn.

Ông Nguyễn Văn Nàng (ấp 5, xã Mỹ Thành Bắc), thành viên CLB Cựu quân nhân ấp 5 chia sẻ: “Nguồn vốn nhỏ nhưng thể hiện tinh thần đồng đội, tương trợ nhau nên các thành viên đều đồng tình hưởng ứng. Bản thân tôi cũng nhờ vốn xoay vòng mà có điều kiện chăm sóc ruộng lúa, sửa sang lại hàng rào, sân phơi…”. Ngoài mô hình “Góp vốn xoay vòng”, CLB còn vận động nguồn Quỹ Đồng đội tổ chức thăm hỏi thành viên khi ốm đau, hữu sự, hỗ trợ đột xuất cho những cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận xét về các mô hình tương trợ trong CLB, Chủ nhiệm CLB Cựu quân nhân ấp 5 Đỗ Văn Cho cho biết: “Hơn 10 năm hoạt động với hình thức tự nguyện, tự quản, tự trang trải tài chính nên CLB gặp nhiều hạn chế. Tuy nhiên, từ hiệu quả của mô hình “Góp vốn xoay vòng” và các mô hình tương trợ khác, năm 2019, CLB Cựu quân nhân ấp 5 sẽ tiếp tục thành lập thêm 1 tổ góp vốn xoay vòng với số tiền góp vốn 500.000 đồng/thành viên/vụ lúa. Thời gian qua, mô hình thực sự đã mang lại hiệu quả, các thành viên có ý thức trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, tạo công ăn việc làm ổn định và phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau lúc khó khăn. Đến nay, CLB Cựu quân nhân ấp 5 không còn cựu quân nhân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Điều này đã tạo niềm tin, phấn khởi cho các cựu quân nhân tích cực tham gia sinh hoạt, gắn bó với CLB”.

QUẾ NGÂN

.
.
.