Thứ Ba, 19/11/2019, 16:07 (GMT+7)
.
Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang:

Thăm các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

(ABO) Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), ngày 19-11, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang Trần Văn Bon đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình có nạn nhân bị tai nạn, tử vong do TNGT trên địa bàn huyện Gò Công Tây và huyện Châu Thành.
 
Đồng chí Trần Văn Bon thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Lê Văn Phước,
Đồng chí Trần Văn Bon thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Lê Văn Phước.
Ban An toàn giao thông tỉnh thắp hương cho nạn nhân Trần Thị Trúc.
Ban ATGT tỉnh thắp hương cho nạn nhân Trần Thị Trúc.
 
Đoàn đã đến thăm các gia đình nạn nhân: Lê Văn Phước (sinh năm 1962, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây), đã tử vong, thuộc diện gia đình liệt sĩ; Trần Thị Trúc (sinh năm 2000, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây), đã tử vong, hoàn cảnh gia đình khó khăn; Nguyễn Nhật Khang (sinh năm 1986, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành), hiện bị thương tật vĩnh viễn (nằm một chỗ), thuộc diện gia đình khó khăn; Nguyễn Văn Triệu (sinh năm 1986, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành), bị gãy chân.
 
Đồng chí Trần Văn Bon thăm hỏi, động viên nạn nhân Nguyễn Văn Triệu.
Đồng chí Trần Văn Bon thăm hỏi, động viên nạn nhân Nguyễn Văn Triệu.
Đồng chí Trần Văn Bon thăm hỏi, động viên nạn nhân Nguyễn Nhật Khang.
Đồng chí Trần Văn Bon thăm hỏi, động viên nạn nhân Nguyễn Nhật Khang.
 
Đồng chí Trần Văn Bon thay mặt Đoàn ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát đau thương với gia đình, mong muốn các gia đình vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là dịp để tăng cường tuyên truyền tới người thân của các nạn nhân, cộng đồng thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, góp phần giữ gìn cuộc sống hạnh phúc, bình yên cho mỗi gia đình.
 
Dịp này, Ban ATGT tỉnh tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 2 triệu đồng.
 
Ngày 20-11, Đoàn sẽ tiếp tục thăm hỏi gia đình nạn nhân: Nguyễn  Văn Nam (sinh năm 1982, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè), tử vong cùng vợ và con, thuộc hộ cận nghèo và gia đình còn 3 con nhỏ; Nguyễn Văn Chính (xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè), tử vong vùng vợ, thuộc diện gia đình khó khăn, hiện còn 5 con gái; Nguyễn Thanh Vân (xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy), bị thương tật vĩnh viễn, thuộc diện gia đình cận nghèo; Trân Thanh Mông (xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Cai Lậy), bị thương tật vĩnh viễn, thuộc diện gia đình cận nghèo.
VĂN THẢO
 
.
.
.