Thứ Bảy, 30/11/2019, 22:30 (GMT+7)
.

Hội CCB huyện Châu Thành: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” cùng với  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống hội viên CCB, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và huyện Châu Thành ngày càng phát triển. 

 Hằng năm, Hội CCB huyện Châu Thành vận động trao tặng hàng trăm suất quà cho CCB nghèo,  người có hoàn cảnh khó khăn.
Hằng năm, Hội CCB huyện Châu Thành vận động trao tặng hàng trăm suất quà cho CCB nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

GIÚP NHAU VƯƠN LÊN

Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành Phan Văn Tư cho biết: “Nhiều năm qua, các cấp Hội CCB của huyện luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cùng với đó, thực hiện chủ trương làm kinh tế xóa khó, giảm nghèo, các cấp Hội CCB trong huyện triển khai nhiều công trình, mô hình thi đua tập trung cho mục tiêu phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đóng góp vào công tác an sinh xã hội của địa phương”.

Theo đó, những năm qua, Hội CCB huyện Châu Thành và các Hội cơ sở đã đóng góp, vận động kinh phí hàng trăm triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà “Tình đồng đội”, nhà tình thương. Đơn cử như trường hợp chị Nguyễn Thị Dung (ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây) là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở được Hội CCB huyện Châu Thành vận động xây tặng nhà tình thương.

Có chỗ ở ổn định đã giúp gia đình chị Dung có điều kiện phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trong năm 2019, có 5 hội viên của các cấp Hội CCB huyện Châu Thành vươn lên, xây dựng nhà ở trên 1 tỷ đồng; 3 hộ hội viên thoát nghèo.

Ngoài ra, Hội CCB huyện Châu Thành còn vận động thành lập 5 Tổ hợp tác sản xuất, với 83 thành viên; 9 Câu lạc bộ sản xuất - kinh doanh do CCB làm nòng cốt. Qua đó, giúp nhiều hội viên CCB phát triển kinh tế, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hội viên CCB của huyện Châu Thành vay vốn phát triển kinh tế, với tổng dư nợ hiện nay hơn 30 tỷ đồng. Các cấp Hội còn vận động trao tặng hàng trăm cây, con giống giúp đỡ CCB có hoàn cảnh khó khăn…

CHUNG SỨC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Cùng với phong trào giúp nhau thoát nghèo, các cấp Hội CCB huyện Châu Thành cùng với hội viên có nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt và sáng tạo góp phần cùng địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt là hội viên CCB tham gia hiến trên 1.400m2 đất, hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn. Các cấp Hội CCB huyện đã góp 2.267 ngày công làm 10 tuyến đường ánh sáng an ninh dài 9.140 m; xây dựng 11 tuyến đường ánh sáng an ninh dài gần 10.000 m; nạo vét các tuyến kinh, với tổng chiều dài 1.450 m; vận động đóng góp lắp đặt hàng trăm bóng đèn trên các tuyến đường; xây dựng 3 cầu bê tông, tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng…

Thực hiện phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, các cấp Hội CCB huyện Châu Thành đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo như thành lập các Tổ CCB xung kích phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông; tham gia xây dựng mô hình “Cổng trường em an toàn”, mô hình “Tiếng kẻng an ninh”; tham gia cùng các cấp, các ngành giữ gìn an ninh trật tự tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp... Có thể nói, nhờ sự góp sức của lực lượng CCB mà tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tại nhiều nơi trên địa bàn huyện Châu Thành giảm đáng kể.

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, CCB huyện Châu Thành phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

P. M

.
.
.