Thứ Sáu, 20/12/2019, 16:24 (GMT+7)
.

Bình đẳng giới: "Chìa khóa"giảm mất cân bằng giới tính khi sinh

Theo phân tích của các chuyên gia về dân số, tình trạng trọng nam, khinh nữ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mất cân bằng giới tinh khi sinh (MCBGTKS) hiện nay. Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới đã đưa ra những mục tiêu quan trọng với các chỉ tiêu cụ thể thực hiện bình quyền nam, nữ.

Quan tâm chăm sóc phụ nữ và trẻ em gái để xóa bỏ dần tâm lý trọng nam, khinh nữ hướng đến giảm thiểu MCBGTKS. 				         Ảnh: HỒNG LÊ
Quan tâm chăm sóc phụ nữ và trẻ em gái để xóa bỏ dần tâm lý trọng nam, khinh nữ hướng đến giảm thiểu MCBGTKS. Ảnh: HỒNG LÊ

Tại Tiền Giang, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020. Theo kế hoạch này, mục tiêu tổng quát về bình đẳng giới là tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; giảm khoảng cách về giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Xây dựng và tổ chức thực hiện đạt được các mục tiêu về công tác bình đẳng giới đến năm 2020, cơ bản đảm bảo bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020 đề ra mục tiêu phấn đấu 80% công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người trong lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh các cấp và 60% người dân ở các cụm dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; 80% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ hoạch định các cấp, đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới được tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới; 100% nữ đại biểu dân cử, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp và nữ cán bộ trong diện quy hoạch được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo; 100% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ…

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó có sự nâng cao năng lực truyền thông về bình đẳng giới cho các cơ quan truyền thông; tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng trên các địa bàn dân cư; tổ chức các chiến dịch truyền thông thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia thúc đẩy bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm gia đình, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong cộng đồng và xã hội.

Đặc biệt, tỉnh vừa tổ chức phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019 với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Ngoài hoạt động truyền thông, trong thời gian này, các cấp đã thực hiện khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Bên cạnh đó, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu dân cử, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp và nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch. Tiến hành khảo sát, đánh giá định kỳ về tình hình đội ngũ nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến xã; kiến nghị kịp thời các biện pháp, chính sách có liên quan đến công tác đào tạo nguồn, quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ… Khuyến khích tổ chức xây dựng thực hiện các mô hình tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong những lĩnh vực có nguy cơ bất bình đẳng giới như mô hình “Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ” tại các khu, cụm công nghiệp; mô hình “Vận hành các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới” tại doanh nghiệp…

Khi trong xã hội, bình đẳng nam, nữ đạt được mức cơ bản thì vị thế của phụ nữ và trẻ em gái sẽ được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tâm lý thích sinh con trai trong cộng đồng. Đồng thời, việc quan tâm chăm sóc, có chế độ an sinh tốt cho người cao tuổi cũng là một giải pháp góp phần không nhỏ vào việc hạn chế tình trạng bất bình đẳng giới, vì khi đó nỗi lo “khi về già biết nhờ cậy ai?” sẽ được giải tỏa, đồng thời người dân sẽ coi con gái cũng như con trai và tâm lý “trọng nam, khinh nữ” sẽ dần được xóa bỏ; từ đó kéo giảm tình trạng MCBGTKS.

MAI HÀ

.
.
.