Thứ Hai, 13/01/2020, 16:56 (GMT+7)
.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang

Phát động chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"

(ABO) Ngày 13-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các ngày lễ lớn năm 2020 và hưởng ứng chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang phát động.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang phát động.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thời gian qua, với chức năng đại diện, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, những nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Nổi bật là việc thực hiện 2 đề án trong nhiệm kỳ là Đề án 938 tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027 và Đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, với nhiều nội dung hoạt động phong phú, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, phát huy tính năng động, sáng tạo, vươn lên làm giàu của hội viên, phụ nữ.

Hội LHPN các huyện, thị thành ký giao kết thi đua.
Hội LHPN các huyện, thị, thành ký giao kết thi đua.

Với chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng đã kêu gọi các cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng về quyền trẻ em, kỹ năng sống, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em, an toàn giao thông; từng cấp Hội phát huy vai trò phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông…

Trao quà cho hội viên phụ nữ.
Trao quà cho hội viên phụ nữ.

Tại lễ phát động, Hội LHPN các huyện, thành, thị và các đơn vị Hội trực thuộc cũng đã thực hiện ký kết giao ước thi đua, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra theo kế hoạch, hướng đến một môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

Trao thẻ bảo hiểm y tế.
Trao thẻ Bảo hiểm y tế cho Chi hội trưởng khó khăn.
Trao học bổng cho học sinh.
Trao học bổng cho học sinh.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao tặng 30 suất học bổng cho các học sinh là con em của cán bộ, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; 40 phần quà cho cán bộ, hội viên cơ sở và 9 thẻ Bảo hiểm y tế cho các Chi hội trưởng khó khăn. Bên cạnh đó, Ni viện Tịnh Nghiêm còn hỗ trợ 2 Mái ấm tình thương cho Hội LHPN tỉnh.

P. MAI

.
.
.