Thứ Năm, 13/02/2020, 15:17 (GMT+7)
.
Cuộc thi "Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế"

Lan tỏa ý nghĩa nhân văn ra toàn xã hội

 (ABO) Sáng 13-2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức trực tuyến Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Viết về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)”. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.

Tham dự tại điểm cầu Tiền Giang có lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; đại diện Hội Nhà báo tỉnh, Bưu điện tỉnh; đại diện BHXH các huyện, thành, thị.

Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” được phát động vào tháng 7-2019. Sau 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 4.709 bài dự thi. Trong đó, cán bộ, công chức trong ngành có 2.249 tác phẩm tham gia dự thi; giáo viên có 655 tác phẩm; hội viên phụ nữ có 492 tác phẩm…

Ban Tổ chức phân loại được 350 tác phẩm viết về gương “Người tốt - việc tốt”, các bài còn lại phản ánh đa dạng việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Nhiều tác phẩm thể hiện sự đầu tư công phu, bài bản. Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 21 tác phẩm có chất lượng xuất sắc nhất để trao giải.

Trao giải cuộc thi.
Trao giải cuộc thi.

Phát biểu đánh giá cuộc thi, đồng chí Nguyễn Thị Minh cho rằng: Cuộc thi đã phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành BHXH có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; lan tỏa ý nghĩa nhân văn của BHXH, BHYT ra toàn xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ, nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT….

Tại buổi lễ trao giải, Ban Tổ chức cuộc thi đã tiến hành trao giải cho 2 tác phẩm đạt giải Nhất, 2 tác phẩm đạt giải Nhì, 5 tác phẩm đạt giải Ba và 12 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

P. MAI

.
.
.