Thứ Sáu, 21/02/2020, 16:06 (GMT+7)
.

Phải có ý tưởng mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí

(ABO) Sáng 21-2, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động phục vụ nhân dân Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thực hiện chính sách xã hội, phục vụ nhân dân trong dịp Tết Canh Tý 2020 đến dự và chỉ đạo hội nghị

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch trao Bằng khen cho các tập thể
Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thực hiện chính sách xã hội, phục vụ nhân dân trong dịp Tết Canh Tý 2020, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo được không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.

2020 là năm thứ 2 tỉnh hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ nhân dân ở các huyện, với mức hỗ trợ của tỉnh, cộng với nguồn lực của các huyện, thành phố, thị xã nên các địa phương đã tổ chức được nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đặc biệt, không khí vui xuân đón tết đã được lan tỏa mạnh mẽ đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh…

Đại biểu phát biểu tại hội nghị
Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những việc làm được và chưa được trong tổ chức Tết Nguyên đán vừa qua; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến để tổ chức các hoạt động vui xuân trong năm tới được tốt hơn. Các đại biểu đề nghị năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ các huyện kinh phí tổ chức các hoạt động vui xuân phục vụ nhân dân tương đương năm 2020…

Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các sở, ngành và địa phương trong tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2020.

Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Đồng thời, đề nghị, sang năm Tân Sửu 2021, các sở, ngành và địa phương cần phải chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch, kinh phí tổ chức các hoạt động sao cho chặt chẽ; chủ động làm chợ hoa theo cơ chế thông tin công khai minh bạch đến nhân dân, có kịch bản dự báo các tình huống xảy ra, tổ chức sao cho đảm bảo an toàn, được nhân dân đồng tình, thống nhất cao; ngay từ bây giờ phải chuẩn bị ý tưởng cho đường hoa năm 2021.

Đồng chí nhấn mạnh: Tránh việc làm lại ý tưởng như năm trước, phải nghiên cứu có ý tưởng mới, sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động theo hướng đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trong Tết Nguyên đán 2021. UBND tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương tổ chức các hoạt động vui xuân, song các địa phương cần sớm xây dựng ý tưởng, ý tưởng càng hay thì sẽ được UBND tỉnh xem xét hỗ trợ thêm kinh phí…

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 37 tập thể đã có thành tích trong công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020.

HOÀI THU

.
.
Liên kết hữu ích
.