Chủ Nhật, 02/02/2020, 11:37 (GMT+7)
.

Triển khai Dự án Thiết chế Công đoàn tại Tiền Giang

(ABO) Ngày 2-2, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ triển khai Dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang.

Đại biểu tham dự.
Đại biểu tham dự lễ.

Tham dự lễ triển khai, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đại biểu tham dự.
Đại biểu tham dự lễ.

Về phía Tiền Giang có đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành; cùng lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh, thành bạn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Lễ triển khai.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ triển khai.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tiền Giang là một trong những địa phương đặc biệt quan tâm đến chủ trương đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn.

Tỉnh đã sớm giới thiệu khu đất có vị trí đẹp, với diện tích 3,04 ha nằm tại ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP. Mỹ Tho. Khu đất này đã được tỉnh san lấp mặt bằng, đầu tư kết nối đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào dự án gồm: Cấp điện, nước, đấu nối đường giao thông…

Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại Lễ triển khai.
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại lễ triển khai.

Từ khu đất này đến Khu công nghiệp Mỹ Tho khoảng 1 km, có thể tiếp cận một cách thuận lợi đến các công trình y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Trương Văn Hiền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Lễ triển khai.
Đồng chí Trương Văn Hiền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại lễ triển khai.

Trên cơ sở khu đất được giao, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phê duyệt dự án đầu tư thiết kế cơ sở bao gồm các công trình: Nhà đa năng quy mô 2 tầng, với sức chứa 1.000 chỗ; các công trình sân thể thao ngoài trời; các khối nhà ở chung cư cao tầng gồm 12 khối nhà ở 5 tầng và 2 khối nhà ở 12 tầng với 998 căn hộ, tạo chỗ ở cho khoảng 6.000 đoàn viên, công nhân, lao động.

Mỗi căn hộ có diện tích bình quân từ 30 m2 đến 45 m2. Các khu dịch vụ thương mại, khu y tế, giáo dục bố trí tại tầng 1 các tòa nhà 5 tầng và nhà 12 tầng; khu nhà ở thương mại thấp tầng; công viên cây xanh...

Nghi thức ấn nút triển khai Dự án Thiết chế công đoàn tại tỉnh Tiền Giang.
Nghi thức ấn nút triển khai Dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 677 tỷ đồng. Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ triển khai thi công hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; hạng mục nhà đa năng, dự kiến hoàn thành năm 2021.

Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành các công trình nhà ở theo quy hoạch được duyệt, tiến độ thi công xây dựng từ năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao đổi với lãnh đạo tỉnh.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao đổi với lãnh đạo tỉnh.

Phát biểu tại lễ triển khai, đồng chí Nguyễn Đình Khang yêu cầu Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan của tỉnh để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam động viên công nhân.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam động viên công nhân.

Đồng thời, phối hợp xây dựng đơn giá cho thuê, bán các căn hộ để sớm thông báo công khai, minh bạch cho đoàn viên, người lao động; phân công cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường để đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát lãng phí, phấn đấu đây là công trình nhanh nhất về tiến độ, tốt nhất về chất lượng và đẹp nhất về hình thức.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cần phối hợp với Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc thi công; tổ chức tuyên truyền đến công nhân, lao động về dự án; lựa chọn đoàn viên và người lao động được thuê mua nhà ở đảm bảo khách quan, đúng đối tượng theo quy định…

D. SƠN - M. THÀNH

.
.
.