Chủ Nhật, 24/05/2020, 14:43 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN HƯỞNG LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO UBND TP. MỸ THO:

Đầu tư xây dựng nhằm tạo diện mạo mới cho thành phố

 (ABO) Ngày 22-5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng; cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP. Mỹ Tho về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.
Đồng chí Lê Văn Hưởng ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế – xã hội của TP. Mỹ Tho trong thời gian qua
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo UBND TP. Mỹ Tho, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt gần 24.800 tỷ đồng, bằng 91,16% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản ước thực hiện 1.300 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản xuất công nghiệp ước đạt 19.400 tỷ đồng, bằng gần 92% so cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố chiếm 0,86% (còn 618 hộ).

Về công tác đầu tư công, năm 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí cho 27 công trình, tổng vốn giao 135 tỷ đồng; dự kiến đến cuối tháng 6 giá trị giải ngân là 33,7 tỷ đồng, đạt 30%…

Đồng chí Nguyển Thành Công, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố
Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Nguyễn Thành Công báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua, đồng chí Lê Văn Hưởng nhấn mạnh đến các công việc trọng tâm thành phố cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới như: Các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách tập trung rất nhiều cho thành phố, vì vậy thành phố cần đẩy nhanh tiến độ ở khâu thủ tục đầu tư và giải tỏa đền bù để tạo bước đột phá. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành tỉnh tiếp tục hỗ trợ thành phố nhằm tạo ra một diện mạo mới trong nhiệm kỳ mới.

THỦY HÀ

 

.
.
Liên kết hữu ích
.