Thứ Tư, 27/05/2020, 15:58 (GMT+7)
.
QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH TIỀN GIANG:

Hỗ trợ thiết thực cho trẻ em

Với mục đích phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong những năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc vận động đóng góp, ủng hộ vật chất, tinh thần của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” đã hỗ trợ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường.
Chương trình “Tiếp sức đến trường” đã hỗ trợ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường.

Những hoạt động chung tay góp sức chăm sóc, hỗ trợ, chia sẻ yêu thương với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Quỹ BTTE tỉnh đã mang lại ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp các em có thêm cơ hội được sống, học tập, lao động, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

NHÂN LÊN NIỀM VUI ĐẾN TRƯỜNG

Có được chiếc xe đạp mới đến trường là niềm mơ uớc bấy lâu nay đã trở thành hiện thực của em Phạm Thị Hiếu, học sinh lớp 7, Trường THCS Tân Bình, TX. Cai Lậy. Hiếu là một trong 10 học sinh của trường được nhận xe đạp trong Chương trình “Tiếp sức đến trường” lần thứ 17, năm 2019 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang thông qua Quỹ BTTE tỉnh tài trợ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc (mẹ Hiếu) xúc động bày tỏ: “Nhà nghèo, không đất sản xuất, vợ chồng tôi đi bán vé số, tiền kiếm được cũng chỉ đủ “chạy” cơm 2 bữa cho gia đình. Do đó, khi con tôi được chương trình tặng xe đạp để có điều kiện đến trường, tôi mừng lắm! Cảm ơn Quỹ BTTE tỉnh và quý công ty đã giúp đỡ”.

Còn anh Đặng Hồng Hải (xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo), hằng ngày phải đi bốc vác cho các vựa thanh long để kiếm tiền lo cho gia đình và 2 đứa con ăn học. Em Đặng Thị Hồng Gấm, học sinh lớp 7, Trường THCS Đăng Hưng Phước là 1 trong 2 đứa con của anh Hải vừa được Chương trình “Tiếp sức đến trường” trao tặng chiếc xe đạp. Hồng Gấm vui mừng cho biết: “Có xe đạp đến trường rồi, em không phải đi bộ hay quá giang xe của các bạn nữa”.

Năm 2019, Quỹ BTTE tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Hội Khuyến học tỉnh cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thực hiện 18 kỳ của Chương trình “Tiếp sức đến trường” trao tặng 180 xe đạp và kinh phí học tập cho hơn 1.000 học sinh, với kinh phí trên 500 triệu đồng.

Phó Giám đốc Quỹ BTTE tỉnh  Cao Hoàng Nhân cho biết: “Chương trình “Tiếp sức đến trường” được thực hiện nhiều năm qua. Mỗi năm trung bình thực hiện 18 kỳ phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang. Mỗi kỳ ngoài trao tặng xe đạp, chương trình còn trao học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo, hiếu học của các trường như: Dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm… do các đơn vị, công ty, nhà hảo tâm tài trợ. Tổng kinh phí cho mỗi kỳ trên 30 triệu đồng”.

NHIỀU HÌNH THỨC HỖ TRỢ TRẺ EM

Được biết, năm 2019, Quỹ BTTE tỉnh đã phối hợp các đơn vị xây tặng và bàn giao 22 “Mái ấm khuyến học” cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng.

Sau cơn dông, căn nhà cũ của gia đình em Lê Trọng Nhân (học sinh Trường THCS Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy) bị đổ sập. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Nhân, thông qua Quỹ BTTE tỉnh, Công ty Bảo Việt nhân thọ Tiền Giang đã kịp thời hỗ trợ kinh phí, giúp gia đình em Nhân xây dựng nhà mới.

Hay như gia đình em Võ Thiên An (học sinh Trường Tiểu học Phú Cường 2, huyện Cai Lậy), có hoàn cảnh khó khăn vừa được Quỹ BTTE tỉnh xây tặng căn nhà. Khi cùng gia đình sinh sống trong căn nhà mới, em An đã không giấu được niềm vui: “Có nhà mới vững chắc để ở em không còn lo trời mưa dột ướt. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô, các cô, chú đã giúp đỡ”.

Bên cạnh đó, để giúp học sinh các trường học có nguồn nước sạch để uống, vừa qua, Quỹ BTTE tỉnh đã vận động AIA Việt Nam trao 3 hệ thống lọc và chứa nước sạch tại các trường tiểu học: Tiểu học Mỹ Lợi A (huyện Cái Bè), Tiểu học Bình Tân (huyện Gò Công Tây) và Tiểu học Tân Phước 1 (huyện Gò Công Đông).

Tại buổi lễ bàn giao, thầy Nguyễn Văn Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lợi A vui mừng cho biết: “Có hệ thống lọc nước sạch, học sinh và giáo viên nhà trường sẽ có nguồn nước để uống, giúp nhà trường tiết kiệm được chi phí. Việc tặng hệ thống lọc nước sạch cho học sinh của trường là rất có ý nghĩa, nhất là vào thời điểm hạn, mặn gặp khó khăn về nguồn nước như hiện nay”.

Năm 2019, Quỹ BTTE tỉnh đã vận động được trên 3 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật). Từ nguồn tiền này, Quỹ đã hỗ trợ, giúp đỡ trên 5.200 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ 100% kinh phí cho 3 trẻ bị bệnh tim được phẫu thuật, nâng tổng số trẻ được phẫu thuật tim 456 em, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 21 tỷ đồng; phối hợp trao hàng chục ngàn quyển tập, hàng trăm xe đạp cho các em học sinh có điều kiện đến trường…

Theo đồng chí Cao Hoàng Nhân, nguồn kinh phí cho các chương trình được triển khai hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng. Qua đó, phát huy vai trò của cộng đồng chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Thời gian tới, Quỹ BTTE tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực chăm lo trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thường xuyên tổ chức thăm, tặng quà nhân các ngày lễ, tết cho trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa; tiếp tục tham mưu, lập kế hoạch vận động các nhà hảo tâm tăng cường hỗ trợ để có thêm nguồn quỹ giúp đỡ cho nhiều trẻ em hơn nữa…

P. MAI

.
.
.