Thứ Hai, 18/05/2020, 10:11 (GMT+7)
.

Tuổi cao, gương càng sáng, chí càng cao

Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Châu Thành thành lập vào năm 1996. Qua gần 25 năm xây dựng, các tổ chức Hội từng bước phát triển, làm nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đặc biệt là sau tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 59 ngày 27-9-1995, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo công tác NCT theo Thông báo Kết luận 305 ngày 3-2-2010 của Ban Bí thư.

Hội NCT huyện  Châu Thành trao Mái ấm NCT cho cụ Dương Thị Đẹt (79 tuổi) ở ấp Bình Thuận, xã Bình Trưng   vào ngày  28-4-2020.
Hội NCT huyện Châu Thành trao Mái ấm NCT cho cụ Dương Thị Đẹt (79 tuổi) ở ấp Bình Thuận, xã Bình Trưng vào ngày 28-4-2020.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC

Toàn huyện Châu Thành hiện có 23 hội cơ sở, 133 chi hội và 332 tổ hội với 24.069 hội viên (tỷ lệ vào Hội đạt 88,7%). Chủ tịch Hội NCT huyện Châu Thành Đỗ Thị Thu Ba cho biết, những năm qua, các tổ chức Hội đã đưa nhiều chương trình, phong trào thi đua vào thực hiện, điển hình như “Chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020”, “Tuổi cao, gương sáng”, “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Mắt sáng cho NCT” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội với nhiều việc làm thiết thực trong chăm sóc, phát huy vài trò NCT.

Cụ thể, Hội đã phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và vận động nhà hảo tâm trợ cấp khó khăn cho 3.000 lượt NCT với 780 triệu đồng, biếu quà tết trị giá 1,5 tỷ đồng cho 6.000 NCT; cấp sổ quản lý sức khỏe cho 100% NCT từ 80 tuổi trở lên, chữa bệnh miễn phí cho 22.260 lượt NCT, khám và điều trị mắt cho 8.710 NCT, mổ đục thủy tinh thể cho 560 NCT; trợ giúp không tính lãi vốn sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ cải thiện thu nhập cho trên 1.500 NCT với số tiền 1,6 tỷ đồng và tặng 23 Mái ấm NCT cho hộ nghèo cao tuổi, trị giá 642 triệu đồng.

Đồng thời, tạo điều kiện để NCT tham gia hoạt động văn hóa - thể dục để rèn luyện nâng cao sức khỏe, tiếp cận, giao lưu, thụ hưởng đời sống tinh thần qua sinh hoạt tại các câu lạc bộ dưỡng sinh, thơ, đờn ca tài tử, liên thế hệ tự giúp nhau, hoạt động chúc thọ, chào mừng ngày truyền thống NCT.

TUỔI CAO, GƯƠNG SÁNG, CHÍ CAO

Với tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng”, NCT đã tích cực tham gia vào nhiều hoạt động đời sống xã hội, như: Tham gia khuyến học, vận động được gần 900 triệu đồng cho học sinh nghèo; hưởng ứng xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, hiến trên 25.000 m2 đất làm đường giao thông, đóng góp trên 900 triệu đồng, gần 3.000 ngày công; bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, lắp đèn đường nông thôn, quản lý tuyến đường xanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt,  có nhiều NCT giữ vị trí: Bí thư chi bộ ấp; tổ trưởng tổ nhân dân tự quản - tổ hòa giải; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch - vững mạnh; trở thành hạt nhân trong các phong trào ở cơ sở, là lực lượng nòng cốt trong tham gia giải quyết mâu thuẫn, nhất là vấn đề đất đai. Trong gia đình, NCT là tấm gương sáng dạy bảo con cháu giữ gìn đạo hiếu, chí thú làm ăn và là pho sử sống trao truyền kinh nghiệm sống, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước.

Đối với những NCT còn nhiều sức khỏe, có kinh nghiệm và nguồn vốn thì tham gia lao động - sản xuất như áp dụng khoa học - kỹ thuật vào vườn chuyên canh, chăn nuôi heo, gà, vịt, cút quy mô lớn; mở các xí nghiệp chế biến gỗ, đóng tủ, bàn ghế, vật dụng trang trí nội thất… giải quyết cho hàng trăm lao động; tham gia bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống như dệt chiếu, đan lát, bàng buông, túi, nón xuất khẩu tạo việc làm cho hơn 1.800 lao động. Huyện hiện có 71 NCT là chủ doanh nghiệp; 226 NCT là gương điển hình sản xuất - kinh doanh giỏi, trong đó cấp tỉnh 19 người, cấp huyện 36 người,cấp cơ sở
171 người.

Tiếp tục thực hiện tốt vị trí, vai trò NCT trong giai đoạn hiện nay, trong thời gian tới các cấp ủy đảng cần có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo; còn chính quyền tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho NCT. Các cấp Hội phát huy kết quả đạt được, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và truyền thống đạo lý dân tộc về NCT; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với việc chăm sóc NCT, biểu dương gương điển hình tiên tiến NCT…

NGUYỄN MINH TÂM

.
.
.