Thứ Ba, 02/06/2020, 09:06 (GMT+7)
.

Nhiều mô hình hay của phụ nữ xã Thạnh Lộc

Là tổ chức Hội Phụ nữ ở địa bàn nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy) nhân rộng nhiều mô hình hay trong gắn kết hội viên phát huy tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

Chị Kiều Giang may khẩu trang tặng cho người dân xã Thạnh Lộc để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Chị Kiều Giang may khẩu trang tặng cho người dân xã Thạnh Lộc để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hội LHPN xã Thạnh Lộc có hơn 1.400 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt ở 6 chi hội. Những năm qua, chị em phấn đấu rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, năng động trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Toàn xã hiện có 71 tổ tiết kiệm gắn với hoạt động nhân đạo, từ thiện, mỗi năm tiết kiệm hơn 600 triệu đồng, trợ giúp đột xuất và trợ vốn không tính lãi cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chị em còn góp sức bảo vệ môi trường thông qua mô hình “Đoạn đường không rác”; giáo dục con em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phát huy giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái… Tỷ lệ hội viên phụ nữ là chủ hộ nghèo của xã được kéo giảm xuống còn 3,2%.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Lộc Phạm Ngọc Thúy cho biết: “Qua tuyên truyền, triển khai các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, khơi dậy tinh thần hăng say lao động, thực hành tiết kiệm trong hội viên phụ nữ. Qua đó, tổ chức Hội ngày càng nâng cao uy tín và trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút chị em tham gia sinh hoạt”.    

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Thạnh Lộc đã gắn kết hội viên chung tay vì cộng đồng, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với việc duy trì “Tổ may khẩu trang” của Hội gồm 5 thành viên trong 2 tháng qua tại nhà của chị Lâm Thị Kiều Giang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 6.

Hai chiếc máy may chuyên gia công quần áo, cũng là “cần câu cơm” hằng ngày của chị Giang đã phải dành cho việc may hơn 700 chiếc khẩu trang phát miễn phí cho người dân trên địa bàn xã nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây là hoạt động ý nghĩa do Hội LHPN xã Thạnh Lộc phát động trong phòng, chống dịch bệnh được hội viên đồng tình hưởng ứng.

Chị Kiều Giang chia sẻ: “Vừa may, rồi phát khẩu trang miễn phí, vừa hướng dẫn ngắn gọn cho bà con cách mang khẩu trang đúng cách cùng thông điệp chung tay phòng, chống dịch Covid-19, nhằm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Không chỉ gắn kết hội viên chung tay vì cộng đồng, Hội LHPN xã Thạnh Lộc còn nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ở ấp 2, xã Thạnh Lộc, bà Nguyễn Thị Nương là tấm gương vượt khó tiêu biểu. Cách đây 2 năm, bà Nương tận dụng đất trống quanh nhà bố trí hệ thống chuồng trại, thử nghiệm mô hình nuôi bồ câu. Khởi điểm với 3 cặp chim bố mẹ, bà Nương nhân giống và phát triển gần 200 cặp bồ câu sinh sản.

Với đầu ra ổn định của bồ câu thịt, hiện nay mỗi tháng bà có thêm thu nhập khoảng 6 triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư. Bà Nương cho biết: “Từ sự động viên, hỗ trợ của Hội LHPN xã, tôi mới có điều kiện tăng thu nhập cho gia đình. Bồ câu có sức đề kháng cao nên ít bệnh, yêu cầu thiết kế chuồng trại nuôi bồ câu cũng khá đơn giản và cũng không hao tốn nhiều công chăm sóc. Mô hình nuôi bồ câu phù hợp với những hộ ít đất sản xuất và không tốn nhiều vốn đầu tư mà lại có thể tăng thêm nguồn thu nhập gia đình mức khá”.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.